Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức y tế thế giới, mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 165.000 ca mắc mới, 115.000 ca tử vong do ung thư. Bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995.
Giải thích về gia tăng bệnh nhân ung thư trẻ, TS.BS Võ Văn Kha – Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố môi trường, di truyền, thói quen sinh hoạt ăn uống không lành mạnh và phương tiện chẩn đoán ung thư ở nước ta ngày càng được đầu tư hiện đại.
“Hiện nay, trình độ nguồn nhân lực của nước ta được đào tạo chuyên sâu cùng với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ thì những chẩn đoán về hình ảnh, thăm dò chức năng cũng như các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu xét nghiệm gen, xét nghiệm sinh học phân tử cho phép việc chẩn đoán ung thư ở Việt Nam đạt mức tương đối cao, không thua kém các nước trong khu vực và trên thế giới. Quan trọng là chúng ta có ý thức khám bệnh cũng như là tầm soát phát hiện sớm để làm sao chẩn đoán giai sớm, điều trị được triệt để” - TS.BS Võ Văn Kha – Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam nói.
Ung thư là căn bệnh khiến nhiều người nghĩ đến sự tuyệt vọng. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt khi được phát hiện ở giai đoạn sớm thì ung thư không còn đồng nghĩa với án tử. Nhiều bệnh nhân đã được điều trị khỏi, quay trở lại với cuộc sống bình thường sau biến cố bệnh tật.
Chị Nguyễn Thị Hằng ở tỉnh Bắc Giang là một trong số đó. Sốc, hoang mang, lo lắng cùng với những suy nghĩ tiêu cực là tâm trạng của chị khi mới hay tin bị ung thư vú trong một lần khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan.
Song, sau khi được bác sĩ thông báo bệnh mới ở giai đoạn sớm, có thể khỏi hoàn toàn, chị Hằng bình tĩnh hơn.
“Vì tôi không phải là người lười vận động, mỗi ngày tôi đều tập thể dục đều đặn chạy từ 5-7km, ăn uống lành mạnh, vì thế khi nhận được thông tin mắc bệnh thì rất sốc. Sau đó tôi kết nối với nhiều bệnh nhân, là những người từng điều trị rồi, có tinh thần điều trị lạc quan tích cực, tôi cũng suy nghĩ tích cực hơn”.
Sau khi được điều trị đích, chị Hằng được chuyển đến khoa ngoại vú của bệnh viện K. Tại đây, chị được các bác sĩ hội chẩn chuyên khoa thực hiện phẫu thuật cắt tuyến vú bảo tồn núm, nạo vét hạch tuyến vú bằng phương pháp nội soi 1 lỗ kết hợp tạo hình tuyến vú 2 bên bằng túi độn. Kết quả thành công ngoài sức tưởng tưởng, các bác sĩ không những cắt bỏ hoàn toàn khối u mà còn tạo hình tuyến vú đẹp như trước khiến chị rất vui mừng.
“Bản thân tôi ban đầu điều trị chỉ nghĩ là lành bệnh thôi nhưng khi bác sĩ tư vấn và phân tích kỹ về phương pháp điều trị mới vừa nạo vét hết được khối u lại vừa tái tạo làm thẩm mỹ bảo toàn được mu vú nên tôi yên tâm và tin tưởng, khá hài lòng”.
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hằng không phải là cá biệt, hiện nay ngày càng có nhiều người chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sớm, nhờ đó được điều trị khỏi và có thể làm việc bình thường.
Ths.BS Trần Đức Cảnh – Phó Trưởng khoa nội soi thăm dò chức năng, Bệnh viện K, người đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật nội soi điều trị khỏi cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa cho biết: Với sự phát triển của y học hiện đại, tất cả các khối u đều có phương pháp can thiệp nhưng nếu điều trị ở giai đoạn muộn, không những chi phí tốn kém mà hạch còn di căn, quá trình điều trị chỉ có ý nghĩa kéo dài sự sống.
“Bây giờ làm can thiệp nội soi thì bảo toàn được tất cả. Quan trọng là phát hiện sớm. Nhưng nếu ung thư giai đoạn muộn khi đó hạch di căn, bệnh nhân phải mổ, xạ hóa, làm nhiều phương pháp, quan trọng nhất là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thời gian sống thêm của bệnh nhân rút ngắn. Nhưng nếu bệnh nhân phát hiện sớm thì khỏi 95-98%”.
Từ nỗi sợ ban đầu đến sự bình thản sau điều trị, hành trình của những người mắc ung thư giai đoạn sớm cho thấy: chủ động tầm soát không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn vì hạnh phúc gia đình.
