Xác định phát triển kỹ thuật cao là một xu hướng tất yếu, những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại đang được ứng dụng tại bệnh viện là kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô giúp phát hiện sớm các bệnh lý như xơ gan, ung thư tuyến vú, tuyến giáp và có thể thay thế các chỉ định sinh thiết trong một số trường hợp.
Siêu âm đàn hồi mô là một kỹ thuật mới, được xem như bước ngoặt trong ngành siêu âm chẩn đoán giúp khảo sát độ cứng của mô để nhận diện khối u lành tính hay ác tính. Bác sĩ Ngô Văn Hoàng- Phó Giám đốc BVĐK khu vực Bảo Yên cho biết, siêu âm thông thường chỉ đơn thuần là sử dụng sóng siêu âm để tạo ra hình ảnh dựa trên độ phản âm của các mô và bác sĩ sẽ thông qua màu sắc, hình thái để đánh giá được cấu trúc đó. Còn siêu âm đàn hồi mô sử dụng các phương pháp khác nhau để tác động lực lên mô và đo độ biến dạng của mô. Các mô càng ác tính thì độ cứng càng tăng và càng ít biến dạng dưới tác động của lực. Vì vậy khi đánh giá được độ cứng của mô tổn thương sẽ cung cấp thêm thông tin về bản chất của mô đó là lành tính hay ác tính, từ đó. Các bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh cách theo dõi hoặc thực hiện các xét nghiệm tiếp theo nhằm phát hiện và điều trị bệnh một cách phù hợp.

Được triển khai tại BVĐK khu vực Bảo Yên từ cuối năm ngoái, kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giúp các bác sĩ có thêm công cụ chẩn đoán bệnh một cách chính xác hơn, đồng thời bệnh nhân được khảo sát tổn thương mà không cần xâm lấn, không phải đi xa lên bệnh viện tuyến trên.
“Thời gian qua, chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp bất thường liên quan đến bệnh lý xơ gan vì đồng bào ở khu vực miền núi thường uống rượu nhiều nên các bệnh lý liên quan đến gan mật, trong đó có xơ gan khá phổ biến. Nhờ kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, chúng tôi phân loại các mức độ xơ gan đối với từng bệnh nhân, qua đó cùng bác sĩ lâm sàng tư vấn cho người bệnh có hướng điều trị phù hợp, đặc biệt cảnh báo về tình trạng xơ gan do rượu bia để bệnh nhân có biện pháp. Bên cạnh đó, qua siêu âm tuyến giáp cho một nữ bệnh nhân, chúng tôi phát hiện bệnh nhân này theo phân độ Tirads là độ 4, tức là mức độ nguy cơ ung thư tương đối cao. Chúng tôi đã tư vấn bệnh nhân tiếp tục lên bệnh viện tuyến trên thực hiện chọc hút tế bào, sau đó đúng là nhận được kết quả ung thư tuyến giáp và được điều trị kịp thời” – BS Ngô Văn Hoàng cho biết.
Siêu âm đàn hồi mô là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn tốt. Những năm qua, BVĐK khu vực Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đào tạo được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh để phát triển và làm chủ các kỹ thuật cao trong lĩnh vực này. Việc triển khai và làm chủ các kỹ thuật cao tại bệnh viện đã giúp người dân được sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mà không phải đi xa./.