Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được coi là Nghị quyết của hành động; là sự đổi mới tư duy, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; khẳng định thể chế là điều kiện tiên quyết, cần khẩn trương hoàn thiện, đi trước một bước và phải đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Riêng đối với hệ thống giáo dục đại học, hiện nay, nhân lực khoa học công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học chiếm trên 50% toàn quốc. Phần lớn công bố quốc tế cũng xuất phát từ hệ thống giáo dục đại học, trong đó đóng góp khoảng 70% số bài trên WoS, 90% trên Scopus của cả nước. Những con số này cho thấy, những đột phá mạnh mẽ của Nghị quyết 57 tạo động lực lớn cho các giảng viên, nhà khoa học, các cơ sở giáo dục Đại học.

Nhưng khi cơ chế đã mở, rào cản thể chế được tháo gỡ, các trường đại học cần phải thay đổi tư duy và sứ mạng của mình. Đào tạo giờ không thể tách rời nghiên cứu, nghiên cứu không thể đứng ngoài đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bài 3 trong loạt phóng sự "Tháo gỡ điểm nghẽn để Khoa học công nghệ bứt phá" đề cập đến yêu cầu cấp bách: Đại học phải xác định lại sứ mạng, gắn đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Nghe Bài 3 Loạt phóng sự tại đây: