Trong hành trình 95 năm kể từ khi thành lập (năm 1930) đến nay, mục tiêu xuyên suốt và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội với khát vọng xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lần đầu tiên quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được đưa vào Văn kiện Đại hội. Quan điểm này đã tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Trải qua 40 năm đổi mới, gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn về kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng.
Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước - kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển và thịnh vượng.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa tư tưởng HCM, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quan điểm của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thể hiện rất rõ ở các mục tiêu chung và mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới.
Về mục tiêu chung, đó là xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Đảng ta cũng xác định, mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Để đạt được mục tiêu đó, Đảng đã chỉ rõ khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

“Quan điểm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được dựa trên những cơ sở vững chắc, đươc đúc rút từ những thành quả và kinh nghiệm trong hành trình gần 40 năm đổi mới, những tiềm năng và lợi thế của đất nước, những thời cơ, vận hội của thế giới và thời đại. Đặc biệt, quan điểm và khát vọng của Đảng cũng là ý chí, khát vọng của dân tộc, của mọi tầng lớp nhân dân. Một khi “ý Đảng” và “lòng Dân” thống nhất với nhau, sẽ hợp thành sức mạnh to lớn mà không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không thể vượt qua, không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 80 Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo khẳng định.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, để “tiếp lửa” cho việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, Đảng ta rất quan tâm, chú trọng vấn đề đổi mới mạnh mẽ tư duy.
“Hiện nay, để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong tình hình mới, theo tôi, vấn đề trước tiên là đổi mới tư duy, đánh giá được tình hình, thấy được đâu là thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, điểm nghẽn và phải có tầm nhìn xa, chiến lược, phải luôn xuất phát từ mục đích cao nhất: vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Điều rất phấn khởi là trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã thể hiện rõ sự chuẩn bị thấu đáo, kỹ lưỡng, đổi mới mạnh mẽ, trước hết là đổi mới tư duy của Đảng”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ.
Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là mục tiêu, quyết tâm của toàn Đảng và cũng là ý nguyện, khát vọng của mỗi người dân Việt Nam. Sự đóng góp công sức, nỗ lực vươn lên của mỗi người dân là yếu tố quyết định để biến khát vọng thành hiện thực. Cùng với niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm khát khao về một cuộc sống ngày càng có chất lượng hơn, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, đất nước ta còn có rất nhiều lợi thế trong việc khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đoàn kết – những nét đẹp và là cội nguồn bản sắc dân tộc, là sức mạnh nội sinh đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi sóng gió, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Quan điểm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là chủ trương đúng đắn, khoa học của Đảng ta, là sự tiếp nối khát vọng đã được xác định từ các kỷ nguyên trước. Đây sẽ là lực đẩy mạnh mẽ để đưa đất nước ta tăng tốc và cất cánh trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với niềm tin và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, khát vọng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực./.