Châu Á - Thái Bình Dương hiện là khu vực đầu tàu về tăng trưởng kinh tế số. Theo báo cáo của IDC, khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến chi tiêu hơn 1.000 tỷ USD vào chuyển đổi số vào năm 2025. Các quốc gia trong khu vực châu Á đang ưu tiên một số công nghệ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược để từ đó đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ các công nghệ. Một số nhóm các công nghệ chiến lược đang được chú trọng nghiên cứu và phát triển hiện nay như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; internet vạn vật; mạng di động 5G, 6G; công nghệ chuỗi khối; an ninh mạng, chip bán dẫn, robot... Đây cũng là những lĩnh vực mà các tổ chức nước ngoài mong muốn hợp tác với Việt Nam.

Bà Ivy Chang, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dịch vụ và Thông tin Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tổ chức này có thể chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để Việt Nam triển khai 5G hiệu quả hơn, hợp tác trong R&D và chuyển giao công nghệ bán dẫn. Đồng thời bày tỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, giáo dục, và sản xuất xanh thông minh.

Để trở thành một Trung tâm dịch vụ số toàn cầu, Việt Nam cần khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn cũng như đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực giáo dục trong khối tư nhân. Theo dự báo, trong 10 năm tới, thế giới sẽ thiếu khoảng 500.000 kỹ sư công nghệ thông tin nên với sự chung tay hành động của Chính phủ và các giải pháp đột phá của các doanh nghiệp công nghệ số… Việt Nam sẽ trở thành Trung tâm cung cấp nhân lực công nghệ thông tin cho các quốc gia khác trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam nhận định, thế giới đang thiếu nguồn nhân lực cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia cung cấp nguồn nhân lực về công nghệ và công nghệ thông tin cho thế giới.

Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra một cuộc cách mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, số hóa quy trình và dịch vụ công. Mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển hạ tầng số cho các ngành…

Các nghị quyết, chương trình hành động được ban hành kiến tạo một hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi chưa từng có, mở cơ hội phát triển đột phá cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những chính sách này không chỉ gỡ bỏ các rào cản mà còn thực sự tạo ra một “làn gió đông”, thổi bùng lên ngọn lửa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số./.