Xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai mang vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình yên của con người. Những dãy núi trùng điệp, cánh đồng xanh mướt cùng cảnh quan trong lành tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Bản sắc văn hóa đặc sắc, tinh thần đoàn kết và sự cần cù của người dân đã góp phần làm nên sức sống riêng cho vùng đất này. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ trang phục, nhà ở, nghệ thuật ẩm thực cho đến các sản phẩm thủ công, sắc màu thổ cẩm độc đáo. Phong Hải duy trì và phát huy hiệu quả các đội văn nghệ dân gian. Các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của người Mông, Dao, Tày, Nùng… thường xuyên được trình diễn, dệt nên một diện mạo Phong Hải đa sắc thái, đoàn kết và phát triển. Khối đại đoàn kết các dân tộc chính là nền tảng cốt lõi để Phong Hải phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ vững quốc phòng - an ninh.
Trong những thành quả xây dựng và phát triển quê hương Phong Hải, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xã. Với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Khắc ghi phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Công an xã Phong Hải luôn lấy sự ủng hộ, tin tưởng của người dân làm trung tâm. Lực lượng Công an xã không quản ngại khó khăn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân và tuyên truyền pháp luật xây dựng xã không ma túy”. Đơn vị cũng thực hiện quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, biến động dân cư, người nước ngoài lưu trú; đồng thời đến tận nhà hỗ trợ bà con giải quyết các thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Cán bộ, chiến sĩ chủ động học tiếng dân tộc, tìm hiểu phong tục tập quán để xây dựng sự thấu hiểu, gắn gũi với bà con, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Công tác "bám dân, bám bản" đã trở thành cầu nối then chốt giúp lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, kịp thời ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở.
Lực lượng Công an xã tạo dựng niềm tin với nhân dân từ những việc làm thiết thực. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, đồng chí Trung tá Lương Thế Chung – Phó Trưởng Công an xã Phong Hải đã dành những ngày nghỉ cuối tuần để xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số. Chứng kiến nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải sống trong nếp nhà tạm xuống cấp, thiếu chăn ấm và không có điều kiện sắm sửa Tết, đồng chí đã chủ động vận động các nhà hảo tâm quyên góp để trao 60 suất quà cho các hộ nghèo người Mông tại thôn Sín Thèn và thôn Vi Mã. Bên cạnh đó, Trung tá Lương Thế Chung đã vận động trao tặng 233 suất quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn xã.
Cũng với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Them – Phó Trưởng Công an xã đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân. Ngày 10 tháng 3 năm 2026, sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình cháu Lý Bảo Nam (sinh năm 2012) và cháu Lục Văn Toản (sinh năm 2011) cùng trú tại thôn Nậm Chủ về việc 2 cháu lên xe ô tô đi cùng một người đàn ông lạ mặt, khiến gia đình hết sức hoang mang, lo lắng vì nghi bị kẻ xấu lừa gạt. Ngay lập tức, đồng chí Hoàng Văn Them đã trực tiếp rà soát phương tiện, truy vết hành trình di chuyển và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan. Với tinh thần trách nhiệm cao độ, làm việc xuyên đêm, Thiếu tá Hoàng Văn Them đã nhanh chóng xác định được vị trí của 2 cháu khi vừa được đưa đến một cơ sở để nhận làm thuê. Đồng chí đã lập tức liên hệ với chủ cơ sở, phối hợp cùng gia đình đón 2 cháu về nhà an toàn trong niềm vui mừng khôn xiết của người thân.
Nhiều năm qua, công an xã Hải Phong luôn chú trọng phát huy vai trò người có uy tín để xây dựng "Thế trận lòng dân", phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các thôn để giải quyết triệt để các mâu thuẫn nội bộ ngay từ trong dòng họ, làng bản. Sự đồng hành của những người có uy tín không chỉ giúp lực lượng Công an dễ dàng tiếp cận địa bàn, làm tốt công tác quản lý cư trú mà còn là cánh tay nối dài trong việc khuyên nhủ, cảm hóa người lầm lỗi, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Từ đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Thực tế ở xã Hải Phong cho thấy, muốn giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, không thể chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ thuần túy mà phải dựa vào "sức mạnh của lòng dân"; phải thực hiện đúng tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Khi lực lượng Công an thực sự gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở thì sẽ tạo dựng được niềm tin, sự đồng thuận và huy động được sự tham gia tích cực của quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của công tác bảo vệ an ninh, trật tự thì hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sẽ được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường xã hội ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(Thiếu tá Trương Thị Thu Hà - Cán bộ Công an xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai)
