Xã Phong Hải là địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai, được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Nông trường Phong Hải và xã Bản Cầm. Vùng đất này là nơi hội tụ của 15 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62,70%, chủ yếu là các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Nùng. Xã Phong Hải nằm dọc theo quốc lộ 70 với chiều dài là 19 km, chiều rộng là 3,5 km; 11,5 km đường tỉnh lộ 157 và trên 80 km đường liên thôn, liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên đời sống kinh tế - xã hội của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo lớn. Phát triển kinh tế của nhân dân vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng trọt với hình thức canh tác còn manh mún, năng suất thấp, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, hạn hán. Tội phạm về tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, có tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của ở địa phương.
Cùng với dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước bước vào giai đoạn mới, khi chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, công tác dân vận tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực tiễn cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, ở đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân; ở đâu phát huy được sức dân, ở đó khó khăn được tháo gỡ, nhiệm vụ chính trị được hoàn thành. Chính vì thế Công an xã Phong Hải đã cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” trong công tác của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua các lĩnh vực công tác chuyên môn.
“Khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động
Công an xã Phong Hải đã triển khai trực tiếp xuống tận thôn, bản, tổ dân phố, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người". Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân và tuyên truyền xây dựng xã Phong Hải không ma túy” thường xuyên được tổ chức. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, các già làng, trưởng bản, người có uy tín để vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, pháp luật. Nội dung tuyên truyền không khô khan, không cứng nhắc mà rất mềm dẻo, linh hoạt, chân tình, sáng tạo. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật kết hợp với hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Công an xã đã huy động các nhà hảo tâm tặng nhiều suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho các trẻ em nghèo hiếu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm 2026 Công an xã Phong Hải đã nhiều lần tổ chức các hoạt động hướng về có sở, trao tặng tổng số 233 suất quà với tổng giá trị trên 100 triệu đồng giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
"Khéo" trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự
Công an cơ sở chủ động bám dân, gần dân, hiểu dân; cán bộ dân vận lắng nghe, chia sẻ và giải quyết thấu tình nên những mâu thuẫn trong nhân dân được hòa giải từ sớm, từ xa, những trường hợp vi phạm pháp luật được cảm hóa, giáo dục ngay tại cộng đồng.
Nhiều mô hình tự quản đi vào hoạt động, như: Thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc; Thôn không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; Cổng trường đảm bảo an toàn giao thông; Camera an ninh; Điểm chữa cháy công cộng; dân vận khéo “Công an xã Phong Hải vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”…Những mô hình này đã và đang góp phần trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã. Đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của công tác dân vận trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
“Khéo" trong giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ nhân dân
Thực hiện phương châm "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần có, lúc dân khó có Công an", cán bộ Công an xã Phong Hải luôn giữ thái độ niềm nở, hòa nhã, ân cần khi tiếp xúc và hướng dẫn người dân; Hỗ trợ tận tình trong giải quyết thủ tục cấp Căn cước, định danh điện tử; chủ động giải thích cặn kẽ các vướng mắc, hướng dẫn chi tiết cách bổ sung hồ sơ còn thiếu để tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần; Thực hiện đăng ký cư trú tận nhà cho người già neo đơn, người khuyết tật;… tạo niềm tin yêu sâu sắc trong nhân dân. Cán bộ lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm bằng phương pháp hướng dẫn, giải thích, công khai, minh bạch. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của “Dân vận khéo” trong tình hình mới.
Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn hướng tới xây dựng nền tảng phát triển bền vững. Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, phong trào tiếp tục tập trung vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: ‘Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trải qua nhiều năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã chứng minh sức sống bền bỉ và giá trị thực tiễn sâu sắc. Bài học thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương đúng đắn chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện. Muốn vậy, công tác dân vận phải luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. “Dân vận khéo” không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là phương thức vận động quần chúng hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; biến niềm tin của nhân dân thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.
