Bầu cử Quốc hội là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong mỗi kỳ bầu cử, lực lượng cử tri trẻ luôn chiếm tỷ lệ lớn và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội.
Theo anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên không chỉ là tương lai mà còn là lực lượng đang trực tiếp tham gia vào sự phát triển của đất nước. Vì vậy, sự tham gia của cử tri trẻ trong bầu cử không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn phản ánh trách nhiệm và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ đối với xã hội.
Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, vì vậy tiếng nói của cử tri trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của một bộ phận lớn người dân. Hơn thế nữa, trách nhiệm của thanh niên trong bầu cử không chỉ dừng lại ở việc đi bỏ phiếu mà còn thể hiện ở tinh thần chủ động tìm hiểu thông tin, lan tỏa nhận thức đúng đắn về bầu cử tới cộng đồng.
“Người trẻ có thể tích cực tìm hiểu thông tin về bầu cử, chia sẻ các nguồn thông tin chính thống và vận động gia đình, bạn bè tham gia bầu cử đầy đủ. Khi thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân mà còn góp phần tạo nên không khí dân chủ trong xã hội”- Anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.
Có những tín hiệu đáng mừng là nhiều cử tri trẻ đã thể hiện rõ trách nhiệm công dân của mình. Luật sư trẻ Nguyễn Hoàng Hiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, thể hiện bằng những hành động cụ thể. Anh Hiệp cho biết, trước khi đi bầu cử, mình thường tìm hiểu kỹ về ứng cử viên, quá trình công tác và chương trình hành động của họ để có thể đưa ra lựa chọn khách quan.
Không ít bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng coi đây là một dấu mốc trưởng thành. Bạn Trần Hải Bình, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ rằng, việc cầm lá phiếu đi bầu lần đầu khiến mình cảm thấy rất vinh dự và ý nghĩa. Dù không học chuyên ngành chính trị nhưng Bình vẫn chủ động đọc thông tin về bầu cử và các ứng cử viên.
Tuy vậy, vẫn có một bộ phận nhỏ cử tri trẻ chưa quan tâm đầy đủ tới hoạt động này. Theo bạn trẻ Nguyễn Hà An, phường Ngọc Hà, Hà Nội, việc không đi bầu hoặc nhờ người khác bầu hộ đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền của chính mình và có thể làm giảm ý nghĩa của hoạt động dân chủ.
Để thực hiện quyền bầu cử một cách có trách nhiệm, theo anh Nguyễn Thái An, cử tri trẻ cần nắm một số thông tin cơ bản. Trước hết là hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của cuộc bầu cử, từ đó nhận thức được vai trò của lá phiếu trong việc lựa chọn đại biểu đại diện cho nhân dân. Thứ hai là chủ động tìm hiểu danh sách ứng cử viên, địa điểm và khu vực bỏ phiếu của mình. Những thông tin này đều được công bố công khai tại địa phương và trên các kênh thông tin chính thống. Quan trọng hơn, cử tri trẻ cần tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn sáng suốt.
“Việc tìm hiểu kỹ thông tin sẽ giúp người trẻ tránh bầu theo cảm tính và thực hiện quyền công dân một cách có trách nhiệm” - Anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.
Trong thời đại số, mạng xã hội là kênh thông tin quen thuộc của giới trẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Theo anh Nguyễn Thái An, thanh niên cần trang bị cho mình kỹ năng tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo. Người trẻ nên ưu tiên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống như cơ quan báo chí, các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức Đoàn. Đồng thời cần rèn luyện khả năng kiểm chứng thông tin, tránh chia sẻ những nội dung chưa được xác thực.
Để nâng cao nhận thức của thanh niên về bầu cử, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ. Trước hết là tăng cường tuyên truyền thông qua các diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn, chương trình “Khi tôi 18” trong trường học nhằm giúp thanh niên hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đẩy mạnh truyền thông trên không gian mạng bằng các sản phẩm như video ngắn, infographic, chiến dịch truyền thông “Tôi đi bầu - Tôi tự hào” để lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ. Ngoài ra, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện cũng được thành lập để hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, giúp đỡ người dân tại các điểm bỏ phiếu và tuyên truyền về bầu cử trong cộng đồng.
Trách nhiệm của cử tri trẻ không chỉ dừng lại ở việc đi bầu mà còn ở việc chủ động tìm hiểu, lựa chọn sáng suốt và lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng. Đối với những bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử, hãy coi đây là một dấu mốc trưởng thành trong hành trình trở thành công dân. Việc tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử và trực tiếp đi bỏ phiếu sẽ giúp mỗi người trẻ cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội.
“Mỗi lá phiếu của các bạn không chỉ là một quyền mà còn là sự lựa chọn cho tương lai của đất nước và của chính thế hệ mình. Hãy đi bầu với niềm tự hào và trách nhiệm của một công dân trẻ” - Anh Nguyễn Thái An nhắn gửi.
Có thể nói, mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng đối với tương lai đất nước. Khi người trẻ quan tâm, tìm hiểu và lựa chọn một cách có trách nhiệm, họ không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển bền vững.
