Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nhờ công cuộc chuyển đổi số, người dân các địa phương đều nắm rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như thông tin về các ứng viên. Nghe bài viết dưới đây:
Thay vì phải tìm mua và đọc báo để biết về quyền và nghĩa vụ của cử tri như trước kia, giờ đây, chị Nhật Hà, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, chị đã nắm rõ điều này. Nhất là thông tin về các ứng viên, ở những kỳ bầu cử trước, chị phải tới các điểm bỏ phiếu để tìm đọc, nay dễ dàng nghiên cứu trên trang thông tin điện tử của phường.
Cùng với thông tin do các tổ bầu cử của phường cung cấp, đây là những yếu tố giúp chị nhanh chóng nắm rõ quyền, nghĩa vụ cũng như thông tin về các ứng viên để chọn người đại diện cho mình.
“Cuộc bầu cử lần này, nhờ công nghệ số, tôi không cần đến các điểm bầu cử mới có được thông tin mình cần. Tôi cũng như nhiều bà con ngồi tại nhà hoặc ở bất kỳ đâu cũng tra cứu được thông tin về đại biểu”, chị Hà chi sẻ.
Ông Hoàng Văn Quang, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội cũng đã sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân đi bầu cử”. Ông cho biết cuộc sống hối hả khiến ông vắng nhà cả ngày. Chỉ còn thời gian rảnh vào buổi tối để tìm hiểu về các ứng viên. Nhưng với sự hỗ trợ từ các thiết bị thông minh và công cuộc chuyển đổi số, ông đã nhanh chóng nắm bắt được ưu điểm, thế mạnh của từng đại biểu, trên cơ sở đó sẽ chọn những người xứng đáng nhất.
“Kỳ bầu cử lần này đã kết hợp hiệu quả công nghệ số cùng các thức truyền thông truyền thống nên thông tin được lan tỏa nhanh hơn, rộng rãi hơn. Người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng”, ông Quang chia sẻ.
Tương tự, không cần nghỉ làm nhưng anh Trần Văn Nam, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội vẫn nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử cũng như điểm mạnh của từng ứng cử viên.
Anh Nam cho biết tranh thủ những lúc rảnh, dùng điện thoại có kết nối 5G truy cập vào kênh thông tin điện tử của phường để tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên. Thậm chí, anh còn dễ dàng tiếp cận, đánh giá trình độ, năng lực của các ứng viên trên một số hội, nhóm do các tổ bầu cử ở cơ sở lập ra.
“Công nghệ phát triển hơn nên cử tri dễ dàng nắm bắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên qua nhiều kênh, trong đó có các hội, nhóm như Facebook, Zalo do các đơn vị bầu cử lập ra”, anh Nam cho biết.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến rất gần. Các địa phương hiện vẫn đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các khâu chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm chính xác, minh bạch trong lập danh sách cử tri, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tin rằng Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nói chung và tại Hà Nội nói riêng sẽ thành công tốt đẹp.
