Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới khi cứ 9 người dân có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Gần 7 triệu người có độ tuổi từ 60-69 với sức khỏe và trình độ nghề nghiệp khá cao chính là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nếu biết cách phát huy. Trong đó, những người cao tuổi nữ là lực lượng có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể thấy điều này qua những đóng góp của nữ doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Được mệnh danh là “người đàn bà thép” khi bà từng vượt qua bệnh ung thư và đưa công ty vượt qua những giai đoạn khủng hoảng. Không chỉ đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới mà bà Dung còn luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện như chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” và “Mái ấm Niềm tin”. Bà Dung chia sẻ, trong những giai đoạn khó khăn, đối với doanh nghiệp, đảm bảo cuộc sống cho người lao động luôn được ban lãnh đạo công ty chú trọng. Chính điều này đã tạo niềm tin và sự ổn định của người lao động trong những giai đoạn khó khăn.

Điểm chung của các nữ doanh nhân là người cao tuổi chính là tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, với sự năng động, sáng tạo trong kinh doanh và tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế, họ luôn quan tâm đến người lao động không chỉ vật chất, mà cả tinh thần. Điều này có thể thấy khá rõ trong đời sống của gần 60 người lao động trong công ty cổ phần Nhựa và Cao su Ngọc Lan. Có được kết quả này nhờ sự quyết đoán và tâm huyết của bà Phạm Thị Ngọc Lan, Tổng Giám đốc công ty. Dù đã ngoài thất thập nhưng người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã đưa doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn để đạt doanh thu bình quân hàng năm khoảng 26 tỷ đồng. Bà Lan luôn tâm niệm “còn sức khỏe thì phải luôn cố gắng” bởi vì gia đình chính là điểm tựa cho chủ doanh nghiệp. “Nếu muốn công ty vững vàng thì cần có có công việc ổn định cho công nhân. Mình còn sức khỏe thì mình cần cố gắng để có lợi cho gia đình, cho công nhân và cho xã hội.” - bà Lan chia sẻ.

Còn đối với bà Hoàng Thị Nguyệt, những việc làm ý nghĩa và tấm lòng nhân ái của bà đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương khen thưởng. Vượt lên hoàn cảnh, luôn đóng góp cho các hoạt động từ thiện bà Hoàng Thị Nguyệt luôn là tấm gương sáng, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm khi mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi diện tích đất trũng, kém năng suất sang trồng các loại cây cho năng suất và giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Hoàng Thị Nguyệt còn luôn chia sẻ với bà con nghèo những kinh nghiệm trong sản xuất cũng như tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp cho nhiều người vượt nghèo và nhiều trẻ em được tiếp sức đến trường.

Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng bà Lê Thị Khánh Vân, giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và khởi nghiệp chưa lúc nào hết việc, thậm chí cả những ngày nghỉ cuối tuần bà cũng vẫn đồng hành cùng doanh nghiệp để kết nối doanh nghiệp trong nước với nhau hay giữa doanh nghiệp trong nước với nước ngoài. Với bề dày kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ nên bà Vân không chỉ tham gia tích cực các hoạt động của hội phụ nữ, hội nữ trí thức mà còn là cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Lê Thị Khánh Vân cho biết, khi kinh nghiệm được sử dụng thường xuyên, bà thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội.

Tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhưng những nữ doanh nhân cao tuổi lại dành thời gian và tâm huyết để góp sức cho xã hội. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và uy tín cao, những nữ doanh nhân cao tuổi đã và đang chung tay góp sức, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn./.