Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải, khẳng định Giải hạng Nhì không chỉ là sân chơi tranh suất thăng hạng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống thi đấu quốc gia. Đây là nơi các địa phương và CLB phát hiện, đào tạo nguồn cầu thủ chất lượng cho các cấp độ cao hơn của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải 2026 có sự tham dự của 14 đội bóng, gồm 9 đội tiếp tục thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia từ mùa giải 2025 là Đắk Lắk, Mê Kông Cần Thơ (chuyển giao từ CLB Hoài Đức), Lâm Đồng, Quảng Ngãi (đội Kon Tum trước đây), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng và Vĩnh Long.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự xuất hiện của CLB Huế (xuống hạng từ Giải hạng Nhất 2024/25) và 4 tân binh thăng hạng từ Giải hạng Ba 2025 gồm: Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Tĩnh và Trường Giang Gia Định.

14 đội được chia vào hai bảng, mỗi bảng 7 đội căn cứ theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu. Bảng A gồm: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm Huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà -sân khách) để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết. Tại đây, 4 đội sẽ phân cặp thi đấu loại trực tiếp nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Theo kế hoạch, vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 7/6, trong đó lượt đi từ ngày 24/3 đến 25/4 và lượt về từ ngày 6/5 đến 7/6. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13/6 đến 16/6.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ VFF và quyết tâm của các đội bóng, Giải hạng Nhì quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu sôi động và hấp dẫn. Để phục vụ người hâm mộ, các trận đấu tiêu biểu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông chính thức của VFF.