Ngoại trừ Australia là nước đầu tiên đã thông qua đạo luật buộc các nền tảng chặn tài khoản người dùng dưới 16 tuổi từ ngày 10/12/2025 và triển khai cơ chế xác minh độ tuổi, thì Đan Mạch cũng công bố kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập một số mạng xã hội.
Trước đó, vào hồi tháng 10/2025, 25 quốc gia Châu Âu cùng với Na Uy và Iceland, đã ký một tuyên bố nhằm kêu gọi củng cố các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng và ủng hộ siết chặt giới hạn độ tuổi truy cập mạng xã hội. Ủy ban châu Âu cho phép các quốc gia thành viên tự đặt ra ngưỡng tuổi cho trẻ em ở mỗi nước. Đồng thời, phát triển một công cụ xác minh độ tuổi mà các quốc gia thành viên có thể sử dụng và tùy chỉnh các ứng dụng kiểm tra độ tuổi của riêng họ.
Ở châu Á, Malaysia dự kiến từ năm 2026 sẽ chặn toàn bộ tài khoản dưới 16 tuổi và áp dụng xác minh danh tính điện tử, cho thấy xu hướng các chính phủ chủ động can thiệp để bảo vệ trẻ em trên không gian số.
Tại Việt Nam, Nghị định 147/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/12/2024 quy định trẻ dưới 16 tuổi khi đăng ký mạng xã hội phải dùng thông tin của cha mẹ, đồng thời phụ huynh có trách nhiệm giám sát nội dung và quá trình sử dụng của con. Quy định này được xem là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ trẻ an toàn khi dùng mạng xã hội.
Theo TS Phạm Hải Chung - Giảng viên chuyên ngành truyền thông, Đại học Anh quốc Việt Nam, rất nhiều quốc gia đang coi môi trường mạng có nhiều rủi ro cao đối với trẻ em và cần được quản lý chủ động cũng như môi trường giáo dục, y tế. Nhiều quốc gia chọn mốc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội không phải việc ngẫu nhiên vì theo nhiều nghiên cứu về tâm lý và sức khỏe tâm thần, đây là giai đoạn trẻ chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc, chưa có đủ năng lực phân biệt, phản biện thông tin, đặc biệt là dễ bị áp lực bởi các tác động xã hội, so sánh bản thân và bị ảnh hưởng bởi các thuật toán khi gợi ý các nội dung. Chính vì vậy mốc từ 16 tuổi trở lên mới được coi là ngưỡng an toàn với trẻ để bắt đầu sử dụng mạng xã hội.
TS Phạm Hải Chung nêu thực tế, hiện nay, trẻ dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội thông qua rất nhiều các hoạt động khác nhau, như là hoạt động giao tiếp của lớp học, nhóm học thêm, các Câu lạc bộ… Do vậy nếu chỉ cấm cản một cách máy móc mà không đưa ra giải thích lẫn hướng dẫn, rõ ràng, trẻ sẽ tìm nhiều cách "lách" như lập tài khoản ẩn danh hay mượn điện thoại của người lớn. Lúc đó, cha mẹ không những không bảo vệ được con mà còn mất luôn khả năng quan sát và đồng hành. Khi đó, tính rủi ro lại càng tăng lên. Chính vì vậy, việc cấm đoán không đi kèm với giáo dục và đồng hành thì sẽ không bền vững, không tạo ra môi trường tốt nhất cho trẻ.
"Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định trẻ dưới 16 tuổi khi đăng ký mạng xã hội phải dùng thông tin của cha mẹ, đồng thời phụ huynh phải có trách nhiệm giám sát nội dung và quá trình sử dụng của con là một bước tiến quan trọng khi nêu trách nhiệm của phụ huynh ở vị trí trung tâm trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tuy nhiên, hiệu quả của Nghị định cũng phụ thuộc nhiều vào các bậc phụ huynh và chính họ cũng phải có kỹ năng số để giám sát, hỗ trợ con kịp thời" - TS Phạm Hải Chung nhấn mạnh.
Ở thời điểm hiện tại, khó có một đáp án tuyệt đối cho câu hỏi “Việt Nam có nên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội hay không”. Tuy nhiên, có một điểm chung không thể phủ nhận là trẻ cần được bảo vệ, và sự bảo vệ đó chỉ hiệu quả khi người lớn sẵn sàng đồng hành, hướng dẫn, tạo ra môi trường online an toàn, thay vì chỉ trông chờ vào lệnh cấm.
