Phát biểu ý kiến thảo luận tại Quốc hội chiều nay (10/11), đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Dân số và góp ý về mức sinh thay thế tại Điều 13 Dự thảo Luật, quy định “phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi”. Theo ông, quy định này được hiểu là chỉ những phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mới được hỗ trợ tài chính, còn lại thì không và có thể nhằm khuyến khích sinh con trong độ tuổi sinh đẻ để bảo đảm nguồn nhân lực cho tương lai nhưng như vậy chưa thật hợp lý. Đại biểu đề nghị rà soát, hệ thống lại quy định này theo hướng hỗ trợ cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con, không giới hạn độ tuổi.
Về chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ dân tộc rất ít người sinh con để duy trì mức sinh thay thế, trước buổi thảo luận tại hội trường, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu) cho rằng chính sách cần được đưa ra một cách thận trọng và có trọng tâm. Theo ông, quy định như trong dự thảo là chưa cụ thể, khó áp dụng vào thực tiễn, thậm chí, có nơi, người dân có thể hiểu sai về chính sách như đã từng xảy ra khi thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Theo đó, trong Nghị định 20/2021/NĐ-CP có chính sách hỗ trợ 750.000đ/tháng/trẻ với trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến việc các cặp vợ chồng ở những vùng này sinh đến 4-5 con để hưởng chính sách hỗ trợ.
“Nếu không quy định rõ ràng, chính sách này có thể trở thành gánh nặng cho một vùng nào đó.” – Đại biểu lo ngại.
Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) cũng cho rằng, chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ dân tộc rất ít người sinh con cần được đưa ra một cách thận trọng và có trọng tâm. Theo bà, tỷ suất sinh ở nhóm này hiện nay từ 4-4,3 con/phụ nữ, cao hơn gấp đôi mức trung bình cả nước, trong khi tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao gấp 5-6 lần, và khoảng 20%-24% phụ nữ sinh con tại nhà không được hỗ trợ y tế. Nếu chỉ khuyến khích sinh thêm mà không cải thiện hạ tầng y tế, giáo dục, chính sách sẽ phản tác dụng.
Qua nắm bắt thực tế, đại biểu Chamaléa Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa) cũng nhận thấy giữa các vùng miền và các đối tượng có sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Theo bà, Luật Dân số với mục tiêu phát triển con người một cách toàn diện, cần nghiên cứu, bổ sung một số quy định để cải thiện vấn đề này.
Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) cho rằng cần mở rộng các biện pháp hỗ trợ phụ nữ chăm sóc con như phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, nhất là tại khu công nghiệp, khu đô thị và vùng có nhiều lao động nữ.
“Nếu phụ nữ có thể yên tâm gửi con ở cơ sở an toàn, chất lượng, họ sẽ chủ động quay lại công việc, không bị gián đoạn sự nghiệp và vẫn đảm bảo nuôi con tốt.” - Đại biểu đề xuất.
Bên cạnh đó, Đại biểu cũng nhấn mạnh, chính sách cần trao quyền lựa chọn cho phụ nữ, để họ được quyết định thời điểm quay lại làm việc tùy theo nhu cầu cá nhân và hoàn cảnh gia đình./.
