Nghe chương trình tại đây:
Không bị động trước các tình huống
Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn 4 tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng. Nơi đây là có nhiều tuyến đường dây đi qua các khu vực đồi núi, rừng tự nhiên, rừng trồng và vùng mía nguyên liệu.
Trước tác động của thời tiết cực đoan, ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 cho biết, nguy cơ đáng lo ngại nhất là cháy rừng, cháy thực bì, cháy mía nguyên liệu và các hoạt động của người dân gần hành lang tuyến.
“Khi xảy ra sự cố, lượng khói và nhiệt độ lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách cấp điện và làm tăng nguy cơ sự cố trên đường dây”, ông Thịnh nhấn mạnh.
Không chỉ chịu tác động từ môi trường bên ngoài, hệ thống truyền tải còn đối mặt với áp lực vận hành ngày càng lớn khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong các đợt cao điểm nắng nóng.
“Nền nhiệt của môi trường tăng cao cũng làm cho các thiết bị vận hành trong điều kiện khắc nghiệt hơn, đặc biệt là các trạm biến áp và các đường dây mang tải lớn hơn”, ông Thịnh cho biết:
Để không bị động trước các tình huống bất thường, PTC3 đã xác định công tác phòng ngừa và xử lý sự cố là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa.
Ngay từ cuối năm 2025, PTC3 đã xây dựng kế hoạch bảo đảm vận hành lưới điện mùa khô năm 2026, cao điểm từ giữa tháng 12/2025 đến tháng 7/2026 để chủ động ứng phó các tình huống bất thường.
Đối với thiết bị trọng yếu, Công ty đã xây dựng phương án xử lý sự cố cho 13 máy biến áp 500kV, 42 máy biến áp 220kV và 7 máy biến áp 110kV tại 28 trạm biến áp.
Bên cạnh đó, đã thực hiện vệ sinh hơn 5.280 vị trí và thiết bị trên lưới điện truyền tải, trong đó có 475 vị trí và thiết bị được thực hiện bằng công nghệ vệ sinh cách điện hotline. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong vận hành, giảm điện dùng cho truyền tải; đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng kéo dài và phụ tải tăng cao trong các tháng mùa khô 2026.
“Với phương châm vật tư, thiết bị, phương tiện thi công và phương tiện thông tin liên lạc phải đảm bảo đầy đủ để khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi xử lý ngay”, ông Thịnh nói. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì trực vận hành, ứng trực xử lý sự cố 24/24 giờ; tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tình trạng mang tải của các thiết bị có tải cao.
Trao đổi với VOV2, đại diện lãnh đạo PTC3 cho biết, đơn vị thường xuyên cập nhật các phương án sự cố, những thay đổi về điều kiện khí hậu, thời tiết cũng như vật tư sao cho phù hợp với thực tế. “Chúng tôi cố gắng xử lý nhanh và sớm để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế cũng như đời sống nhân dân trong mùa khô, mùa nắng nóng”.
Công nghệ và con người kết hợp
Điểm đáng chú ý trong công tác quản lý vận hành lưới điện mùa khô năm nay là việc PTC3 đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thay vì chỉ dựa vào kiểm tra thủ công trên những cung tuyến dài, đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, công ty đã đưa nhiều công cụ hiện đại vào giám sát vận hành.
Ông Thịnh cho biết, PTC3 đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để kiểm tra đường dây; lắp đặt camera tại các vị trí trọng điểm để giám sát nguy cơ cháy hành lang, vi phạm hành lang an toàn lưới điện; đồng thời lắp đặt camera nhiệt để theo dõi nhiệt độ online 24/7 tại các đường dây và trạm biến áp mang tải cao.
Cùng với đó, các phần mềm quản lý kỹ thuật được áp dụng để theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực. Theo ông Thịnh, những công nghệ này “giúp chúng tôi phát hiện sớm các nguy cơ và giảm đáng kể công tác kiểm tra tại hiện trường, đặc biệt là những khu vực rừng núi, địa hình phức tạp và khó tiếp cận”.
Tuy nhiên, trong bức tranh vận hành lưới điện ngày càng hiện đại, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. “Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn là con người”, ông Thịnh khẳng định. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân của PTC3 vẫn thường xuyên bám tuyến, bám trạm, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải.
Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn của người lao động đang giúp PTC3 nâng cao khả năng phát hiện sớm nguy cơ, chủ động xử lý bất thường, bảo đảm hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô 2026. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho chuyển đổi số trong ngành điện: công nghệ không thay thế con người, mà trao thêm cho người lao động những “đôi mắt” xa hơn, chính xác hơn để giữ vững dòng điện trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt./.
