Với chủ đề “Chung tay vì sự bình đẳng, hòa nhập của trẻ em khiếm thị”, diễn đàn nêu ra các vấn đề thuộc công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và sự phối hợp với các bộ ngành liên quan. Có thể kể đến như: vấn đề can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục và hướng nghiệp; vấn đề tiếp cận thông tin, văn hóa và vui chơi giải trí; vấn đề tiếp cận giao thông, công trình công cộng… Đó là sự thiệt thòi trong việc phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị; khó khăn trong việc tiếp cận các công trình công cộng; thiếu thốn sách giáo khoa, sách hỗ trợ bằng chữ nổi, định hướng nghề nghiệp cho trẻ khiếm thị.

Cũng tại diễn đàn, các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với đại diện các cơ quan chức năng, đề nghị các bên tiếp tục phối hợp tìm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, trợ giúp trẻ em khiếm thị. Qua diễn đàn này, các em gửi tới các cơ quan chức năng và cộng đồng một số thông điệp, như: “Mất đi ánh nhìn không có nghĩa là mất đi tầm nhìn”, “Mọi vấn đề liên quan đến trẻ em khuyết tật cần có sự tham gia của trẻ em khuyết tật”…

Phát biểu tại sự kiện, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếng nói, nguyện vọng của các cháu tham dự diễn đàn sẽ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể xem xét, đề ra giải pháp phù hợp bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm để trẻ khiếm thị nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung ngày càng được bảo đảm các quyền của mình, giúp các em từng bước khắc phục khó khăn, phát huy khả năng, vươn lên hòa nhập cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tham dự diễn đàn, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, từng gia đình và toàn xã hội, trong đó, trẻ khuyết tật là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt. Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước, các cơ quan chức năng đã, đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm trợ giúp trẻ khiếm thị vươn lên, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, nhiều trẻ khiếm thị trở thành những học sinh khá, giỏi, đạt giải cao trong các cuộc thi ở trong và ngoài nước.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các em nhỏ tham gia diễn đàn “Trẻ em khiếm thị Việt Nam”, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, chính trị - xã hội, các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, triển khai nhiều hơn các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật nói chung, trẻ em khiếm thị nói riêng. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ trẻ em bằng những hành động, việc làm thiết thực. Ông Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khiếm thị nói chung luôn chăm ngoan học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tin nuôi dưỡng những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.