Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, rất nhiều học sinh phải học online nhưng không ít gia đình khó khăn chưa thể mua máy tính cho con em mình. Mong muốn hỗ trợ các em công cụ học tập thiết yếu, mạng lưới thiện nguyện Food Banks Vietnam đã triển khai chương trình “Máy tính cho em”.

Food Banks Vietnam là mạng lưới thiện nguyện phi lợi nhuận ra đời với sứ mệnh xây dựng “Ngân hàng thực phẩm dành cho người khó khăn”. Đội ngũ sáng lập, vận hành và các thành viên hiện đang sinh sống ở nhiều nơi, làm việc trong nhiều lĩnh vực nhưng đều chung tinh thần tự nguyện và mong muốn đem công sức giúp đỡ cộng đồng.

Đại diện Food Banks Việt Nam, chị Hoàng Thị Thùy Giang, Trưởng ban dự án “Máy tính cho em” khẳng định chương trình giúp thắp lên niềm hy vọng cho học sinh nghèo mơ ước về một tương lai tươi sáng:Chương trình máy tính cho em của Food Banks Việt Nam hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với chương trình “Sóng và máy tính cho em” để giúp các em nhỏ gặp khó khăn không có đủ công cụ học tập, các em có thể học online, vẫn tiếp cận được tri thức khi năm mới tới rồi”.

Thông qua chương trình “Máy tính cho em”, chúng tôi tin rằng những em nhỏ được giúp đỡ hôm nay sẽ chăm chỉ học tập và trở thành người tử tế. Chúng tôi mong muốn được nhận thêm nhiều máy tính hơn nữa để tặng cho các em nhỏ trên cả nước - chị Hoàng Thị Thùy Giang kỳ vọng.

Chương trình “Máy tính cho em” hiện đã nhận được thông tin về những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Nhiều em nhỏ mất đi cha/mẹ vì dịch bệnh Covid-19, những gia đình không có khả năng mua máy tính cho con học tập... Sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Food Banks Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng để nối dài yêu thương và lan tỏa sự tử tế.

Những ngày này, 3 con của chị Đào Thị Tâm ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội đã yên tâm học trực tuyến với chiếc máy tính mới được đại diện nhóm Food Banks Vietnam trao tặng gần đây.

Gia cảnh chị Tâm rất nghèo khi chồng bị tai nạn nằm liệt giường, bao năm nay chị làm ruộng nuôi chồng và 3 con ăn học. Hoàn cảnh khó khăn nên chị không có khả năng mua cho các con chiếc máy tính để học tập. Chiếc laptop mới được nhận là sự hỗ trợ rất kịp thời khi các con mới bắt đầu vào năm học mới.

Hai bạn nhỏ nhà chị Bùi Thị Bích ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng tập trung học hơn từ khi có chiếc laptop mới. Chị Bích chia sẻ: Từ hôm có máy tính cháu không phải sang hàng xóm học nhờ nữa, cháu chú ý học tốt hơn, tôi cũng mừng, mong con chăm chỉ học hành, sau này lớn lên trở thành người có ích và biết giúp đỡ người khó khăn hơn mình”.

Gia đình chị Khuất Thị Nhã, mẹ 2 em học sinh ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi chồng mất sớm, một mình chị phải bươn trải nuôi con. Dịch bệnh khiến chị bị mất việc làm, không có thu nhập. Không có khả năng trang bị máy tính cho con học online mùa giãn cách, 2 con của chị Nhã phải dùng chung một chiếc điện thoại đã cũ, loa và míc đều chập chờn khiến các em thật khó để theo dõi bài giảng. Chiếc máy tính mới giúp cháu có phương tiện học đầy đủ, tôi chẳng biết nói gì, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi - chị Nhã xúc động nói”.

Chương trình "Máy tính cho em" của Food Banks Vietnam đã nhận về hơn 50 máy tính bảng mới 100% do Lenovo Vietnam và CXCE-Giveaway ủng hộ. Việc hỗ trợ các em học sinh theo tiêu chí trao tặng gồm các gia đình thuộc hộ nghèo có xác nhận của địa phương và nằm trong khu vực phải học online do giãn cách, ưu tiên gia đình có 2 con trở lên đang trong độ tuổi tới trường thuộc cấp 1-2-3 hoặc Đại học, ưu tiên học sinh bị mồ côi và ưu tiên các trường hợp đã được báo chí đăng tải thông tin và xác nhận.

Không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trang bị đủ thiết bị học tập. Nguyễn Thị Thùy Linh, trợ lý dự án “Máy tính cho em” của Food Banks Việt Nam cho biết: Các loại máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...trước khi đến tay các em đều được kiểm tra cẩn thận. Sau đó liên hệ tới các trường có những em nhỏ khó khăn nhất, lên danh sách và trực tiếp trao tặng”.

Những chiếc máy tính, điện thoại thông minh được trao tặng cho các em học sinh khó khăn thực sự ý nghĩa và thiết thực vào lúc này, giúp các em không mất đi cơ hội học tập trong đại dịch.

Food Banks Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Máy tính cho em” nhằm kết nối những mạnh thường quân quyên góp máy tính, điện thoại thông minh cho các em học sinh nghèo học trực tuyến. Là Tập đoàn đa quốc gia về công nghệ máy tính, Lenovo Việt Nam mong muốn hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, cùng các em vượt qua những thử thách trong dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng giám đốc Lenovo Việt Nam cho biết đã trao tặng 40 máy tính bảng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ máy tính cũng như máy tính bảng cho các em học sinh là một trong hoạt động thường xuyên được Tập đoàn Lenovo rất quan tâm, với mong muốn đóng góp một phần vào việc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em vừa có thể tiếp tục học tập, vừa tiếp cận công nghệ mới thời đại 4.0 – Ông Giáp cho biết. Thông qua mạng lưới thiện nguyện Food Banks Việt Nam, Lenovo Việt Nam đã kết nối trực tiếp với các trường, tìm hiểu các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng máy tính bảng trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh Covid-19.

Có thể nói chương trình “Máy tính cho em” đã tạo sự lan tỏa lớn với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức... Chị Hứa Thị Thu Huyền ở Hà Nội cảm thấy rất vui khi trao tặng chiếc máy tính cho 3 chị em Kiều Thị Hằng, Kiều Thị Nga và Kiều Dũng tại Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Khi con trai chị Huyền nâng cấp lên máy tính có cấu hình cao hơn thì ngay lập tức chị nghĩ tới việc ủng hộ chiếc máy tính còn lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc máy tính tuy cũ nhưng mọi chức năng dùng rất tốt. Tôi mong rằng đóng góp một phần nhỏ bé giúp các em có máy tính học qua mùa dịch. Hy vọng mọi người cùng chung tay để lan tỏa ra cộng đồng để nhiều em nhỏ có điều kiện học tốt hơn, hướng tới tương lai tươi sáng hơn – chị Huyền chia sẻ.

Mỗi một chiếc máy tính được trao đi là giúp khai sáng một mầm non đất nước. Chúng ta tin rằng những em nhỏ được giúp đỡ ngày hôm nay, mai sau sẽ trở thành những người thành công và tử tế.

Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, mạng lưới đang tập trung hỗ trợ các em sinh viên nghèo và những người lao động mất việc vượt qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn. Họ không thể đi làm thêm, không thể tiếp tục ra ngoài mưu sinh, không còn thực phẩm, đang cố gắng cầm cự từng ngày giữa thành phố rộng lớn chưa biết đến khi nào trở lại bình thường vì dịch bệnh.

Tới nay Food Banks Vietnam đã trao tổng cộng 767 suất quà bao gồm: 49 suất cho sinh viên Học viện Ngân hàng, 118 suất cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), 200 suất cho cư dân phường Thổ Quan (Đống Đa), 100 suất cho sinh viên Học viện Tài chính, 100 suất cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, 100 suất cho sinh viên Đại học Công nghiệp, 100 suất cho sinh viên Đại học Thủy Lợi, 1 tấn gạo cho cư dân Phúc Xá (Ba Đình).

Ngoài ra, Mạng lưới cũng phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình “Bếp Thạch Sanh” dành tặng 500 - 1.000 suất ăn/ ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ.

Giữa bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid, những suất ăn ý nghĩa này sẽ là lời động viên đến các lực lượng tuyến đầu an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho cộng đồng. Đối với những người lao động mất việc, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện,... những bữa ăn đủ dinh dưỡng đã một phần giúp họ duy trì cuộc sống để tiếp tục vươn lên./.