Như VOV2 đã đưa tin, sáng 24/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 với 100% đại biểu tán thành. Nội dung này cũng sẽ được đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Nhất. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội trong điều hành vấn đề hệ trọng của đất nước. Bên lề hành lang Quốc hội, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào khi Quốc hội nhanh chóng thông qua việc bổ sung nội dung phòng chống dịch Covid 19 ngay tại Kỳ họp lần này?

Ông Trần Văn Tuấn: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, các đại biểu rất quan tâm và có những trao đổi về tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp. Đợt dịch lần này đã và đang tác động tới nhiều mặt của đời sống xã hội khiến cho cử tri và nhân dân cả nước hết sức lo lắng.

Chính vì lẽ đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Chương trình kỳ họp, trong đó có xem xét đưa vào Dự thảo Nghị quyết kỳ họp nội dung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong thời gian tới để Quốc hội thảo luận thông qua.

Việc bổ sung nôi dung trên đã thể hiện Quốc hội rất chủ động, linh hoạt và rất trách nhiệm đối với vấn đề hệ trọng của đất nước, đồng thời thể hiện Quốc hội đang đồng hành cùng Chính phủ trong việc quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và thể hiện sự quan tâm đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời điểm hiện nay và thời gian tới.

Phóng viên: Điều này sẽ tạo ra hành lang pháp lý như thế nào trong công tác phòng chống dịch sắp tới, thưa ông?

Ông Trần Văn Tuấn: Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 thực sự rất khó khăn. Nó đã và đang tạo ra những tình huống, những vấn đề mà có thể nói chưa từng có tiền lệ, chưa từng xảy ra. Tôi là đại biểu Quốc hội của tình Bắc Giang, một địa phương vừa trải qua những ảnh hưởng nặng nề của diễn biến dịch Covid 19 trong thời gian qua, nên hiểu rất rõ điều này.

Chính vì vậy Quốc hội bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết, nội dung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng, nó sẽ tạo ra một hành lang pháp lý, định hướng của Chính phủ để chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương để các cấp, các địa phương chủ động hơn, để xây dựng các kế hoạch, lên các phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19, bảo đảm phòng dịch từ xa, xác định dịch, khu trú và dập dịch hiệu quả.

Phóng viên: Chính phủ có đặt mục tiêu đầu năm 2022 sẽ cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng thông qua chiến dịch tiêm phòng vaccine phòng Covid-19. Ông có kỳ vọng gì về quyết tâm này của Chính phủ?

Ông Trần Văn Tuấn: Để phòng chống tốt dịch Covd 19, chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều hoạt động, trong đó việc tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho người dân là rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay nguồn cung vaccine đang hết sức khó khăn. Mặc dù vậy trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội vẫn nhấn mạnh rằng Chính phủ đã và đang nỗ lực đạt được cơ bản miễn dịch cộng đồng vào đầu năm sau (2022), điều này thể hiện nỗ lực, quyết tâm rất cao của Chính phủ trước nhân dân.

Tôi cho rằng mục tiêu Chính phủ đề ra là có cơ sở, dựa trên ba yếu tố sau. Thứ nhất là hệ thống chính trị của chúng ta, từ Trung ương đến cơ sở đầu đang thể hiện quyết tâm rất cao, thứ hai là chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Thứ ba là Chính phủ đang rất chủ động trong triển khai chiến lược và kế hoạch trong việc tiêm phòng vaccine cho người dân, đồng thời thúc đẩy quá trình nghiên cứu sản xuất vaccin trong nước, đồng thời đặt mua số lượng lớn vaccine từ nước ngoài, đây là những vaccine đã được phép lưu hành trên thế giới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!