Với chủ đề phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hoá và con người Việt Nam; Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Bà Nguyễn Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng trăm nghìn phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp; hàng nghìn hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý được thành lập và duy trì hiệu quả; hàng triệu phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ mà còn khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong kết nối nguồn lực, đồng hành cùng phụ nữ phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có thể nói, phụ nữ không chỉ tham gia phát triển mà còn tham gia kiến tạo đồng thuận xã hội. Hàng triệu phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 –2031; nhiều chị em giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan trung ương, địa phương, trong hệ thống chính trị. Đây không chỉ là kết quả của bình đẳng giới về mặt số lượng, mà còn là bước tiến về chất lượng tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị quốc gia.

Tham luận về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vun đắp giá trị gia đình việt nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”, bà Ninh Thị Thu Hương Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án, dự án trong thời gian qua của Hội đều hướng tới vận động, hỗ trợ phụ nữ gìn giữ, vun đắp giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vai trò của Hội không chỉ dừng lại ở công tác phong trào mà còn mang tính chiến lược trong xây dựng nền tảng xã hội.

Gia đình tiến bộ là nơi mọi thành viên được tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm. Hội đã quyết liệt triển khai Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, củng cố hơn 2.300 "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Hội cũng tổ chức hàng trăm chiến dịch truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống cho hơn 64 triệu lượt người tham dự, trong đó bao gồm cả nội dung vận động nam giới chia sẻ việc nhà, xóa bỏ định kiến giới lạc hậu, hướng tới một xã hội công bằng hơn.

Kỷ nguyên mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho phụ nữ. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ tiếp tục là người giữ lửa gia đình, người trao truyền các giá trị văn hóa, mà còn phải trở thành chủ thể sáng tạo, lực lượng đổi mới, điểm tựa nhân văn và động lực phát triển của quốc gia.

Tham luận tại Đại hội về giải pháp để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát huy sức mạnh văn hóa – con người thành nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển, PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy Phó Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Lãnh đạo và Chính sách, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia HCM cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, sức mạnh cạnh tranh của các quốc gia ngày càng không chỉ được quyết định bởi tiềm lực kinh tế, quân sự hay khoa học – công nghệ mà còn bởi sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa, hình ảnh quốc gia và chất lượng con người.

Phải có một hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ: Các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, các cơ chế đánh giá tác động giới trong phát triển, các giải pháp thúc đẩy nhìn nhận gia đình như một thiết chế phát triển con người, các giải pháp phòng chống bạo lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bao trùm. Hội có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, quản trị cộng đồng và tham gia vào trong hệ thống chính trị - PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy đề xuất.

Kỷ nguyên mới càng hiện đại bao nhiêu, vai trò của phụ nữ càng cần được nhận thức sâu sắc bấy nhiêu. Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ phụ nữ “có việc làm”, mà là giúp phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mới; không chỉ khởi nghiệp nhỏ lẻ, mà phải từng bước hình thành doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có năng lực cạnh tranh; không chỉ tiếp cận vốn, mà còn tiếp cận tri thức quản trị, công nghệ, thị trường, thương hiệu, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xanh.