Sáng ngày 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đại biểu quốc tế và 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội cũng đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Đại hội lần thứ VIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong những trang sử hào hùng của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những đóng góp của lực lượng cựu chiến binh trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng đội, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã triển khai hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Toàn Hội hiện có hơn 8.200 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã và hơn 190.000 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Các cấp Hội cũng huy động hàng nghìn tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà nghĩa tình cho hội viên khó khăn.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tập trung vào hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức Hội các cấp tinh gọn, mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ hội gương mẫu, tiêu biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Hội. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của cựu chiến binh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.