Từ Đại hội XII, công cuộc chống tham nhũng do Đảng ta phát động bước sang một giai đoạn mới, với những chủ trương, cách làm, hướng đi ngày càng quyết liệt và triệt để. Nhiều tuyên bố của Đảng, thông qua người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng tham nhũng đã phát huy được sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và cả xã hội. Kết quả là công tác này trở thành một trong những điểm sáng, là dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong cuộc bàn luận với biên tập viên VOV2, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, đạt được kết quả, dấu ấn đậm nét như vậy là do chúng ta kế thừa được công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ XII, công tác này được đưa vào thành một nội dung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian vừa qua, các cơ quan tố tụng cũng phối hợp với nhau chặt chẽ trong triển khai công tác phòng chống tham nhũng cũng, từ hoạt động điều tra, thanh tra, kiểm soát, truy tố, cho đến xét xử đã đồng bộ hơn.

Theo ông Hà, tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực Nhà nước. Đối tượng tham nhũng được phải là những người có quyền lực. Chuyện tham nhũng cũng không chỉ liên quan đến một người mà thường là một “ê-kíp” cho nên sổ sách, hồ sơ luôn được làm kín kẽ. Việc điều tra, phát hiện đã khó, việc thu hồi tài sản bị tham nhũng, thất thoát vì thế càng khó hơn. Đây sẽ vẫn là việc khó như "hốt lại bát nước đã đổ đi", không thể đầy lại như cũ. Tuy nhiên, ông Hà tin rằng với thành quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm được rút ra, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục được triển khai quyết liệt. "Cùng với tinh thần dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng thì vấn đề đấu tranh chống tham nhũng vẫn đặt ra như một khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng yếu cho nên tôi tin rằng công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả lớn hơn nữa", ông Hà chia sẻ.

Nghe toàn bộ nội dung cuộc trao đổi bàn luận với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương dưới đây: