Hôm nay (13/12), tại Hà Nội, Hội người mù Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội người mù Việt Nam lần thứ X (Nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội có sự tham dự của Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc tế và đại biểu Hội người mù đến từ các địa phương trong cả nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các bộ, ban ngành, đoàn thể, nhân dân và bạn bè quốc tế cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ IX 2017 - 2022, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành công mới trên các lĩnh vực hoạt động, đạt chỉ tiêu đại hội đề ra với định hướng “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, vì sự tiến bộ của người mù”.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng các mặt hoạt động của Hội đều đạt chỉ tiêu đề ra, phát huy vai trò là mái nhà chung của 74.400 hội viên ở 529 hội xã phường, 423 huyện hội tại 57 tỉnh, thành hội.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”, cuộc vận động cải cách hành chính và các phong trào của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cấp Hội ở địa phương.

5 năm qua cũng đã đánh dấu nhiều sự kiện đầy ý nghĩa như Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội, tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam, đón nhận Chỉ thị số 39 -CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; kỉ niệm 50 năm Tạp chí Đời Mới hình thành và phát triển, 25 năm Trung tâm Đào tạo cán bộ PHCN cho người mù đi vào hoạt động; Đại hội Thi đua yêu nước trong toàn Hội lần thứ III… giúp Hội đón nhận thêm sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cấp, các ngành, tiếp thêm động lực, niềm tin, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Hội.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, vận động xã hội hóa xây dựng 572 ngôi nhà, sửa chữa 551 ngôi nhà cùng gần 500 tỷ đồng và nhiều phần quà có giá trị khác đã được trao cho hội viên. Chương trình Chung tay hỗ trợ “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở phát động năm 2021 đã nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, trong đó có 150 triệu đồng do chính cán bộ, hội viên đóng góp, hỗ trợ làm nhà cho 3 hội viên nữ đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình, Đắk Nông, Cao Bằng, tạo nên một hình ảnh đẹp, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, sự yêu thương trong tổ chức Hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo giáo viên, mở các lớp dạy chữ Braille, phục hồi chức năng, giúp đỡ trẻ em mù đến với các lớp tiền hòa nhập và hòa nhập đã giúp hàng chục ngàn người mù đã đọc thông, viết thạo chữ Braille, gần 800 hội viên trẻ đã và đang tham gia học cao đẳng, đại học và trên đại học, hàng nghìn em đang học phổ thông. Cùng với việc mở rộng các loại hình lớp như: xoa bóp bấm huyệt, tin học, tiếng Anh, công tác xã hội…, lớp Y sĩ Y học cổ truyền đầu tiên đã được Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù tổ chức thành công, tạo bước ngoặt mới trong công tác đào tạo nghề chuyên sâu của Hội.

Việc đẩy mạnh tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin giúp hội viên mở rộng tầm hiểu biết và nâng cao năng lực làm việc của từng đơn vị, đồng thời, giúp Hội thích ứng linh hoạt trong bối cảnh COVID - 19. Với hơn 15.000 người mù thường xuyên sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, các hội nghị, hội thảo, lớp học online được tổ chức trực tuyến, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến đã phát huy hiệu quả như: Hội thảo: “Tư tưởng “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người khiếm thị”; “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu: tỏa sáng nghị lực, trí tuệ và tâm hồn Việt Nam”… với sự tham gia của đại diện các Ban, Bộ ngành và đông đảo cán bộ, hội viên trong cả nước đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, niềm tin, ý chí để người mù phấn đấu vươn lên.

Từ sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động năm 2019 trong Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng với thông điệp “Cả nước chung tay mang lại hạnh phúc cho người mù”; hơn 20.300 cây gậy trắng đã được trao cho hội viên khắp cả nước, cùng nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng gậy đã được tổ chức giúp người mù đi lại an toàn, tự tin tham gia các hoạt động xã hội, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ, Hội tiếp tục tổ chức hơn 350 lớp dạy nghề cho gần 5000 hội viên, mở rộng các mô hình sản xuất, dịch vụ tập trung. Hiện nay, Hội quản lý hơn 400 cơ sở sản xuất gồm các mô hình hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, trung tâm, giải quyết việc làm cho 4000 lao động; cùng với gần 900 cơ sở, doanh nghiệp, tổ nhóm dịch vụ do hội viên tự đứng ra thành lập. Với các sản phẩm, dịch vụ như: thủ công, văn phòng phẩm, xoa bóp bấm huyệt, chăn nuôi, trồng trọt, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch… Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19. Các cơ sở sản xuất, dịch vụ đã và đang từng bước phục hồi, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người mù cả nước.

Với hơn 51,6 tỷ đồng vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Hội đã tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người mù cùng người thân chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống, có người đã vươn lên trở thành hộ giàu với mức thu nhập 400-500 triệu đồng mỗi năm.

Cũng trong năm năm qua, các hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều dự án trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, công nghệ thông tin, trợ giúp pháp lí, chăm lo đời sống… được thực hiện hiệu quả với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Hội cũng tích cực đóng góp cùng các cơ quan nhà nước trong việc đưa Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp ước Marrakesh. Đặc biệt, được sự đồng ý của Ban Bí thư TW đảng, sự quan tâm của các cấp, các ngành, Hội đã tổ chức chuỗi sự kiện: “hướng tới sự bình đẳng, tiến bộ, hòa nhập cho người mù khu vực ASEAN” thật sự thành công và ý nghĩa.

Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy ý chí vươn lên của cán bộ, hội viên hàng trăm tủ sách chữ Braille, sách nói các loại hình câu lạc bộ và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI; cuộc thi viết: “Thắp sáng niềm tin, dựng xây cuộc đời mới”, “Gia đình đọc sách – gắn kết yêu thương”, “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách”, Hội thi tay nghề xoa bóp, tẩm quất, Tin học, Đọc viết nhanh chữ Braille đã được các cấp Hội tổ chức và thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên.

Tạp chí Đời Mới của Hội với các loại hình: chữ Braille, phát thanh, chữ in bình thường cùng với Cổng Thông tin điện tử, ứng dụng Hội Người mù Việt Nam trên điện thoại thông minh và các website, kênh Youtube, Facebook… của các cấp Hội từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức cũng đã góp phần mang lại thông tin, kiến thức, nối vòng tay yêu thương và thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Hội.

Những nỗ lực của Hội đã góp phần tạo nên một thế hệ người mù mới năng động, tự tin hòa nhập cộng đồng với nhiều tấm gương tiêu biểu. Họ là những học sinh, sinh viên xuất sắc, là những hiệp sĩ công nghệ thông tin, nghệ sĩ ưu tú, giám đốc doanh nghiệp, giáo viên dạy Tiếng Anh cho hàng trăm em sáng mắt. Những tấm gương ấy đã góp phần thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, đưa cộng đồng xích lại gần hơn với người mù và người khuyết tật nói chung.

Tuy nhiên, trong tình hình đất nước đổi mới và hội nhập, bên cạnh những thuận lợi, Hội cũng đứng trước nhiều khó khăn, thử thách về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; trình độ năng lực của cán bộ, mặt bằng dân trí của người mù nhìn chung còn thấp, đời sống còn hết sức khó khăn. Phấn khởi, tự hào qua những bước trưởng thành sau một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm X (nhiệm kỳ 2022 - 2027), góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh để người mù trong cả nước cùng thắp lên ngọn lửa của niềm tin, ý chí, vững bước đi lên hòa nhịp với sự phát triển chung của cộng đồng./.