Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận hơn 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; phân tích, lưu trữ ADN được hơn 23.000 mẫu; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng được gần 3.000 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN được hơn 1.000 trường hợp; xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/09/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1515 phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trong đó đề ra những giải pháp cụ thể để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả cao. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác Mộ liệt sỹ, Cục Chính sách, TCCT QĐND Việt Nam cho biết, khó khăn nhất hiện nay trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là thiếu thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sỹ.

Bên cạnh sử dụng nguồn thông tin, tài liệu từ các cá nhân, đơn vị tổ chức trong nước, thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 cũng đã tiếp nhận các thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội ta hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh từ các tổ chức, cá nhân Cựu chiến binh Hoa Kỳ cung cấp.

Mời quý vị và các bạn nghe Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác Mộ liệt sỹ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tư vấn, giải đáp các thắc mắc của thân nhân liệt sỹ liên quan tới công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại đây: