Dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương được khởi công từ ngày 28/11/2021 đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên cả nước, gây khó khăn về nhân sự và vận chuyển vật liệu thi công trên công trường. Đường dây có chiều 74,4km có khả năng mang tải 1.000 MW. Tuy đường dây không dài và vị trí móng cột cũng không nhiều nhưng địa hình lại cực kỳ nguy hiểm, khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng tới quá trình thi công. Thế nhưng đến thời điểm này Đội Truyền tải điện Con Cuông và BQL Dự án điện 1 đang tiến hành những khâu cuối cùng, chờ đóng điện vào cuối tháng 11 năm nay.

Nghe phóng sự tại đây:

Anh Nguyễn Đức Thành, Phó Phòng Kỹ thuật an toàn, Ban Quản lý Dự án điện 1 - cán bộ trực tiếp điều phối dự án 220 kV Nậm Mô - Tương Dương trên lãnh thổ Việt Nam cho biết: “Tính đến nay khố lượng công việc của toàn tuyến đường dây trên lãnh thổ Việt Nam đã đạt khoảng 97%. Hiện phía Việt Nam đã có 144/145 móng đã thi công xong; hoàn thành lắp đặt 142 /145 cột và 137/145 khoảng néo. Còn 3 cột nữa gồm cột G2 tại khu vực biên giới đã xong móng chuẩn bị dựng cột và kéo dài dây, cột 17 đang thi công móng, cột 21 đang dựng cột để kéo dây”.

Kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương và Chính phủ đó là toàn tuyến đường dây phải hoàn thành để ngày 30/11 đóng điện phía Việt Nam. Theo chia sẻ từ đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì hiện phía Lào cũng đang bước vào những giai đoạn cuối cùng để lắp đặt các thiết bị điều khiển, hiện công đoạn cuối cùng của hai bên đó là phối hợp để hoàn thành đấu nối qua biên giới.

Công trình có 145 vị trí cột, móng nhưng chỉ có 2-3 vị trí cột là gần đường giao thông thuận lợi cho thi công và vận chuyển thiết bị, vật tư. Còn lại toàn bộ là trên núi cao với địa hình hiểm trở, nhiều vị trí qua các khu rừng tự nhiên, đơn vị thi công chỉ có thể dùng tời kéo từng bao xi măng, cột thép… Có vị trí chỉ có thể dùng máy khoan đá và búa tạ để đào móng. Anh Nguyễn Đức Thành - đại diện chủ đầu tư cho rằng thuận lợi nhất của dự án đó chính là phần mặt bằng được bàn giao đúng thời hạn để đơn vị thi công triển khai kịp thời.

Đại diện đơn vị nghiệm thu, quản lý vận hành, anh Hồ Ngọc Quyết- Đội trưởng Đội Truyền tải điện Con Cuông (thuộc Truyền tải điện Nghệ An, Công ty Truyền tải điện 1) cho biết: Với chức năng nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã phối hợp với Ban QLDA điện 1 giám sát các khoảng néo và kéo dây, sau đó tổ chức nghiệm thu đồng loạt. Trước mắt để phục vụ đóng điện, chúng tôi đã bố trí nghiệm thu phần mang điện, gồm các phần dây dẫn, phần dây chống sét, dây cáp quang…

Những khó khăn thách thức vẫn không cản bước những nỗ lực để hoàn thành dự án đúng hạn. Bởi đây là công trình cấp bách, được xây dựng với mục tiêu nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào) về Việt Nam; đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng.