Trước tình trạng buông lỏng quản lý vỉa hè, mới đây Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023. Từ 1/3, các lực lượng đồng loạt ra quân, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.

Thế nhưng những ngày giữa tháng 3 này, không khó bắt gặp hình ảnh chợ cóc, chợ dân sinh tự phát tồn tại ở nhiều khu phố của Thủ đô.

Việc họp chợ tự phát, tràn lan gây mất mỹ quan đường phố, ùn tắc giao thông - đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó cũng gây mất vệ sinh môi trường, rác thải vứt bừa bãi, không ai thu dọn.

Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu cụ thể việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, mức phạt có thể lên tới hàng triệu đồng.

Nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt, nhiều vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng trở lại. Nhưng làm thế nào để tránh tình trạng chợ cóc vẫn họp, vỉa hè, lòng đường vẫn bị tái lấn chiếm?

Cần lắm những giải pháp lâu dài…