Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), phóng viên VOV có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương.

PV: "Đi trước, mở đường" là vai trò quan trọng trong ngành Tuyên giáo của Đảng, vậy theo ông đâu là những thành tựu mà ngành Tuyên giáo đạt được những năm qua?

PGS.TS Vũ Văn Phúc: Ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng thời gian qua, hiện nay và trong tương lai, đảm nhiệm vai trò rất nặng nề mà Trung ương, Bộ Chính trị giao phó, đó là tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu để ra được những chủ trương, đường lối, những quyết sách để ban hành những Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức một cách đúng đắn nhất, để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Với công tác tuyên truyền, cổ động, ngành Tuyên giáo đã nắm vững được tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, thường xuyên tham mưu cho Trung ương có quyết sách kịp thời để lĩnh vực tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng trở thành thống soái trong đời sống tinh thần của nhân dân, của xã hội. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà ngành Tuyên giáo đang thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Bên cạnh việc tham mưu cho Trung ương xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngành Tuyên giáo đang tham mưu cho Trung ương xây dựng Đảng về đạo đức và hiện nay đang triển khai một cách quyết liệt thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Kết luận 05 năm của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và rất nhiều mô hình, cách làm hay.

PV: Thưa ông, với nhiệm vụ "đi trước, mở đường", ngành Tuyên giáo đã lan tỏa thông điệp cách mạng và lý tưởng của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân như thế nào?

PGS.TS Vũ Văn Phúc: Thứ nhất, công tác nghiên cứu và giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng để cán bộ đảng viên nhân dân ngày càng hiểu rõ, nắm chắc những nguyên lý, quy luật cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức quán triệt học tập một cách sâu rộng những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung thứ hai rất quan trọng, ngành Tuyên giáo chủ trì thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và hiện nay không chỉ dừng lại ở trong nội bộ Đảng, đã trở thành phong trào quần chúng nhân dân, tức là quần chúng nhân dân bây giờ cũng tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trong điều kiện mạng xã hội có rất nhiều tin xấu độc như hiện nay.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đã biến nhận thức đó thành hành động cụ thể, bằng mỗi việc làm, công việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong phát huy sức mạnh con người Việt Nam ở nhiều lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại… đều thực hiện trên một nền tảng rất vững chắc, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng ta.

PV: Trước yêu cầu mới hiện nay, theo ông, ngành Tuyên giáo phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời đại số hóa và phương tiện truyền thông hiện đại?

PGS. TS Vũ Văn Phúc: Có thể nói cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại cả thời cơ và thách thức đối với ngành Tuyên giáo. Hiện nay, nền tảng công nghệ số, mạng xã hội có tác động tích cực đến đời sống, tinh thần của người dân, nhưng cũng có nhiều tác động tiêu cực, bởi những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Vì vậy, ngành Tuyên giáo muốn đáp ứng được yêu cầu mới này, phải chuyển hoạt động tuyên giáo, công tác tuyên truyền cổ động theo hướng chuyển đổi số, tức là tuyên giáo số, tuyên truyền số, phải làm chủ công nghệ số, làm chủ mạng xã hội.

Từ đó, để đưa những thông tin chính thống, đúng quan điểm chủ trương của Đảng trên mạng xã hội, để định hướng cho người đọc, nhất là thanh niên, lớp trẻ hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với mạng xã hội, để họ được tiếp cận với thông tin chính thống, thông tin đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Ngành Tuyên giáo phải chủ động chuyển đổi số để thông tin nhanh nhạy, kịp thời nhất, cả trên nền tảng công nghệ số, trên mạng xã hội, để định hướng nhận thức của người dân, định hướng dư luận xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông.

Nguyễn Hằng/VOV1 (thực hiện)