Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đoàn 871 trong xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại tá Nguyễn Thế Trung, Đoàn trưởng Đoàn 871 khẳng định, lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển; tri ân công lao, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Đồng thời tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo Đại tá Nguyễn Thế Trung, ngày 7/8/1971 đánh dấu sự ra đời chính thức của Đoàn 871 trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Ban đầu, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng chính trị, quân sự và văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, thương binh từ chiến trường trở về. Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện chiến tranh để nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, Đoàn trưởng Đoàn 871 dành nhiều thời gian ôn lại những dấu mốc đặc biệt của đơn vị. Nổi bật là việc thực hiện nhiệm vụ mang mật danh T72 sau Hiệp định Paris năm 1973. Chỉ trong hơn một tháng, qua bốn đợt tiếp nhận tại khu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Đoàn 871 đã trực tiếp đón nhận hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân chính đảng được trao trả; tổ chức phân loại, chăm sóc sức khỏe, cấp phát quân trang, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và đưa các đồng chí trở về hậu phương an toàn. Đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự đặc biệt mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc.
Sau đó, Đoàn 871 tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ T74, tiếp nhận, chăm sóc 500 cán bộ, chiến sĩ từ chiến trường Lào trở về. Những chiến công thầm lặng trong giai đoạn này đã góp phần hình thành truyền thống vẻ vang của đơn vị: "Khắc phục khó khăn, tận tình chu đáo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ."
Bước vào thời kỳ hòa bình, cùng với sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn 871 liên tục được mở rộng. Đơn vị đảm nhiệm công tác quản lý học viên đào tạo trong và ngoài nước, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế, phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng và nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, Đoàn 871 đã tiếp nhận, quản lý hơn một vạn lượt học viên học tập tại hơn 30 quốc gia và 40 cơ sở đào tạo trong nước; đào tạo tiếng Việt cho hơn 3.000 học viên quân sự Lào và Campuchia, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước.
Khẳng định những kết quả đạt được là nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại tá Nguyễn Thế Trung nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đoàn 871 sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên; nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt, bồi dưỡng ngoại ngữ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những thành tích nổi bật mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Đoàn 871 đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, mặc dù nhiều lần điều chỉnh tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ, Đoàn 871 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện; đặc biệt là trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ toàn quân và phục vụ hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng.
Để tiếp tục xây dựng Đoàn 871 phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về quân sự, quốc phòng, giáo dục - đào tạo; khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy.
Thượng tướng Lê Quang Minh cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò là đơn vị nòng cốt trong đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ toàn quân và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Mỗi cán bộ, nhân viên của Đoàn 871 phải thực sự trở thành "sứ giả văn hóa", góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, đơn vị cần xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ học viên, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và công tác dân vận.
Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đoàn 871. Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời là động lực để Đoàn 871 tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ đón nhận Huân chương:
