Từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới, hải đảo đến các phum sóc vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với mong mỏi những quyết sách chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn, tiếp tục mở ra chặng đường phát triển nhanh, bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

Niềm tin được bồi đắp từ những đổi thay cụ thể

Tại tỉnh biên giới Lào Cai, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, bản. Ở xã Yên Bình, vùng ven hồ Thác Bà, nơi có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống như Dao, Cao Lan, Nùng, Hà Nhì, Tày, Giáy…, những đổi thay trong đời sống hôm nay là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những năm trước đây, đời sống người dân Yên Bình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, hạ tầng thiếu thốn. Tuy nhiên, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Thống - Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết: Giai đoạn 2020-2025 là nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn thôn đã bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn; hệ thống điện, chiếu sáng, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 30%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng mỗi năm.”

Hướng về Đại hội XIV, các thôn, bản trong xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội.

Bà Trần Thị Thúy Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, chính sách đột phá, phù hợp với vùng miền núi, nhất là về phát triển hạ tầng, sinh kế bền vững, giáo dục, y tế và hạ tầng số. Mong rằng các nghị quyết sớm được cụ thể hóa để tạo động lực mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lan tỏa khí thế Đại hội từ cơ sở đến vùng chiến lược

Không khí hướng về Đại hội XIV không chỉ lan tỏa ở miền núi phía Bắc mà còn sôi nổi tại các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và khu vực biên giới.

Tại Đắk Lắk, ngành văn hóa tổ chức các đợt chiếu phim miễn phí, tuyên truyền trực quan về Đại hội, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với Nhân dân.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Chúng tôi triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, từ chiếu phim, cổ động trực quan đến thông tin cơ sở, để Nhân dân cùng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.”

Trong khi đó, tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, phong trào thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội được cụ thể hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả. Anh Lyby Niê Siêng - nông dân xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, bà con rất phấn khởi và luôn thi đua lao động sản xuất, mong muốn góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Tại Gia Lai, bà Rơ Châm H’Yéo -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (1996-2006), cho biết đồng bào Tây Nguyên luôn theo dõi sát sao thông tin về Đại hội XIV.

Nhờ sự lãnh đạo và quan tâm đặc biệt của Đảng đối với vùng dân tộc thiểu số, đời sống của nhân dân ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã được nâng lên và thay đổi mọi mặt. Buôn làng hôm nay phủ xanh cao su, cà phê; điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo mới cho vùng đất đại ngàn. Bà H’ Yéo mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá, dành ưu tiên để đồng bào không chỉ thoát nghèo bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bà Rơ Châm H’Yéo chia sẻ: “Đồng bào Tây Nguyên luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Mong Đại hội XIV tiếp tục có những quyết sách đột phá để Tây Nguyên phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giàu có về tri thức.”

Dưới góc nhìn của người nhiều năm làm công tác dân tộc, ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, các chính sách dân tộc của Đảng đã tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong những năm gần đây, bộ 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia về Phát triển Kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đã giúp các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội từng bước đi lên, khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng dần được thu hẹp, đời sống nhân dân được nâng cao mọi mặt.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, ông Ksor Phước kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc, theo hướng phát huy mạnh mẽ hơn nội lực của chính đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chủ trương mới cần tạo thêm cơ chế, làm chủ khoa học kỹ thuật, để tăng năng suất, thực sự trở thành chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển, chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống.

Ông tin tưởng nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn bản sắc; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song đó, là tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Những điều này vừa giúp Tây Nguyên phát triển kinh tế, vừa vững chắc về quốc phòng an ninh trong kỷ nguyên mới.

Tại vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV cũng đang lan tỏa sâu rộng. Đại đức Sơn Kene, Chánh Văn phòng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long cho biết, những năm qua, vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có những bước chuyển mình rõ nét. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện.

Đại đức Sơn Kene chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của chư tăng, phật tử Khmer: “Chư tăng và phật tử Khmer rất tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển, giữ vững đoàn kết dân tộc.”

Niềm tin son sắt nơi vùng cao biên giới

Tại các xã vùng cao biên giới như Thu Lũm (Lai Châu), Chiềng Khoong (Sơn La), những căn nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tiếp thêm niềm tin cho đồng bào.

Chị Lò Thị Lả - dân tộc Thái, bản Nà Giòn, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La xúc động nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm, mẹ con tôi giờ không phải lo mưa nắng nữa, yên tâm làm ăn để vươn lên.”

Ông Lỳ Tư Lòng - bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu bày tỏ: “Đường, điện, trường, trạm khang trang hơn đều nhờ chủ trương đúng, chính sách hợp lòng dân. Tôi mong Đại hội XIV tiếp tục chăm lo nhiều hơn cho vùng biên giới.”

Từ những bản làng vùng cao Lào Cai, phum sóc Khmer Nam Bộ đến đại ngàn Tây Nguyên và các xã biên giới, có thể khẳng định: niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng được bồi đắp từ những đổi thay cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An khẳng định: “Từ những thành tựu đã đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực biên giới hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng rất lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương lớn để nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thông qua đó, phát huy sức mạnh nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được Nhân dân kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới - nơi mọi vùng miền đều được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.