Sau gần 5 tháng ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giao thông và vệ sinh môi trường, diện mạo của nhiều con đường, tuyến phố tại Hà Nội đã thay đổi rõ rệt. Xanh, sạch và đẹp hơn. Bầu không khí cũng trong lành hơn. Nghe bài viết dưới đây:
Sống gắn bó nhiều năm tại phường Thanh Xuân, bà Nguyễn Kim Hoa cảm nhận rõ sự đổi thay trên những con đường, tuyến phố trong thời gian gần đây. Đường sá bớt ách tắc, vỉa hè thông thoáng và sạch sẽ, khiến người dân có cảm giác không khí trong lành hơn.
Bà Hoa cho biết, chính quyền phường từng nhiều lần ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhưng sau đó không lâu, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xả rác bừa bãi lại tái diễn.
Còn lần này thì khác. 5 tháng nay, không chỉ giữ được sự thông thoáng, lượng rác xả ra lòng đường, vỉa hè, nhất là tại những nơi bị lấn chiếm để bán hàng, giảm mạnh khiến người dân cảm thấy cảnh quan, không gian sạch và đẹp hơn.
“Là người dân sống lâu năm, tôi thấy đường sá sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng hơn trước nhiều”, bà Hoa chia sẻ.
Hằng ngày đi làm bằng xe buýt, đi bộ hàng trăm mét từ nhà ra điểm dừng, chị Nguyễn Thu Thùy, ở phường Thanh Xuân, cũng cảm nhận rõ sự đổi thay trên nhiều tuyến phố. Chị Thùy cho biết, so với thời điểm cuối năm 2025, lòng đường, vỉa hè thông thoáng và sạch sẽ hơn. Mỗi khi đi bộ trên vỉa hè, chị không chỉ cảm thấy an toàn với bầu không khí trong lành hơn, mà thời gian di chuyển từ nhà tới điểm dừng xe buýt cũng được rút ngắn hơn.
“Trước đây có nhiều sạp bán hàng trên vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường. Bây giờ thông thoáng hơn nên có những đoạn đường, trước đây tôi đi hết 30 phút, giờ chỉ còn 15 phút”, chị Thùy chia sẻ.
Đề cập chuyển biến tích cực về không gian của địa bàn, ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng phường Thanh Xuân, cho biết đây là kết quả ban đầu từ việc triển khai Kế hoạch số 332 của UBND thành phố Hà Nội với nội dung xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị, xây dựng xã, phường văn minh.
Để kết quả đạt được có tính bền vững, bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng còn tổ chức các buổi truyền thông về việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời vận động người dân ký cam kết không vi phạm và tái phạm.
Tương tự, cảnh quan, môi trường trên các con đường, tuyến phố tại phường Thanh Liệt cũng xanh, sạch và đẹp hơn khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, triển khai Kế hoạch số 332 của UBND thành phố, chính quyền địa phương đặt quyết tâm không đánh đổi trật tự đô thị lấy tăng trưởng.
Để người dân chấp hành, từng bước thay đổi thói quen trong lối sống và sinh hoạt, UBND phường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, đồng thời duy trì việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bên cạnh việc tuyên truyền, xử lý vi phạm, một số xã, phường của Hà Nội còn linh hoạt trong việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Như tại phường Cửa Nam, sau khi giải tỏa các điểm trông xe tự phát gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, UBND phường đã lập một điểm trông xe miễn phí tại khu vực Trường THCS Trưng Vương, trên phố Hàng Bài vào những ngày cuối tuần. Mô hình này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân khi thấy rõ hiệu quả mang lại.
Thực tế cho thấy, từ khi đẩy mạnh việc xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giao thông và vệ sinh môi trường, diện mạo của nhiều con đường, tuyến phố tại Hà Nội không chỉ thông thoáng mà còn sạch sẽ hơn. Khi dòng xe cộ lưu thông tốt hơn, tình trạng ách tắc và lượng khí thải cũng thuyên giảm. Điều này giúp cho bầu không khí của Hà Nội cũng được cải thiện đáng kể./.
