Gần 5 năm nay, bà Lê Thị Thanh Hoa, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội có thói quen phân loại rác tại nhà. Rác thải được chia làm hai loại và bỏ vào hai thùng riêng biệt. Rác hữu cơ như cọng rau, vỏ củ quả, thức ăn thừa… được bỏ vào thùng màu vàng; rác tái chế như lon bia, hộp nhựa, chai nhựa, túi nilon, giấy, bìa carton được bỏ vào thùng màu xanh. Bà Hoa chia sẻ thói quen này được hình thành từ khi Hội Phụ nữ phường Tân Mai phát động phong trào thi đua phân loại rác tại nguồn. Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 5, với trách nhiệm nêu gương, ban đầu bà miễn cưỡng thực hiện. Sau đó, từ hành động của mình, bà nhận thấy việc phân loại rác thải tại nguồn mang lại lợi ích rất lớn về môi trường. Thậm chí, với mô hình “biến rác thành tiền” do Hội Phụ nữ phường triển khai, bà còn góp phần giúp cho một số hội viên nghèo vơi bớt khó khăn. “Hàng tuần, chúng tôi tổ chức thu gom và bán số rác tái chế để đưa vào quỹ của Hội. Quỹ này được dùng vào việc thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn”, bà Hoa cho biết.

Cũng như gia đình bà Hoa, gần 5 năm nay, nhà bà Nguyễn Thị Búp có hai thùng rác. Các thành viên trong gia đình ai nấy đều có thói quen phân loại khi bỏ rác vào thùng. “Chúng tôi thấy việc phân loại rác giúp đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho không gian nhà mình và xã hội nên nhà cũng có 2 thùng rác. Một thùng để đựng rác hữu cơ và một thùng chứa các loại rác có thể tái chế được”, bà Búp chia sẻ.
Để tiện lợi cho việc thu gom, bán phế liệu, bà Hoa và một số chị em thuộc Chi hội phụ nữ số 5 còn xin chính quyền phường Tân Mai cho mượn một góc nhỏ thuộc Nhà Văn hóa khu dân cư số 5 làm nơi tập kết phế liệu. Vào thứ 7 hàng tuần, chị em ra kiểm đếm, bán phế liệu và ghi sổ số tiền thu được để gây quỹ.
Tại một số chi hội, chị em phụ nữ còn hướng dẫn nhau tạo ra những sản phẩm hữu ích từ nguồn rác tái chế do hội viên thu gom được. Như tận dụng bìa lịch cũ, giấy cũ gấp thành túi giấy để thay thế túi nilon. Không chỉ sử dụng túi giấy cho bản thân, chị em còn đem tặng bạn bè, người thân, tiểu thương buôn bán trên địa bàn. Bà Phạm Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 3, cho biết thông qua việc làm này, chị em tranh thủ tuyên truyền, khích lệ người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. “Chúng tôi vận động chi em khi ra đường, nếu nhìn thấy vỏ lon bia, bìa giấy…. cũng nhặt về và bỏ vào thùng rác tái chế”, bà Thanh cho biết.
Cứ như vậy, sau gần 5 năm triển khai phong trào phân loại rác tại nguồn, nhất là mô hình “biến rác thành tiền”, môi trường sống ở địa bàn phường Tân Mai được cải thiện đáng kể. Bà Nguyễn Thị Kim Thu, cán bộ Hội Phụ nữ phường Tân Mai cho biết những việc làm của chị em phụ nữ trên địa bàn giống như một mũi tên trúng nhiều đích. Bằng cách phân loại rác tại nguồn, chị em không chỉ giúp cho không gian của ngôi nhà cũng như môi trường ở khu phố trong lành hơn mà còn tạo ra một số sản phẩm hữu ích từ những đồ bỏ đi. Với mô hình “biến rác thành tiền”, chị em phụ nữ còn giúp hội viên nghèo vơi bớt khó khăn và lan tỏa lối sống nhân ái ra cộng đồng. “Số tiền thu được từ việc bán rác tái chế không nhiều. Tuy nhiên, thông qua cách sử dụng số tiền này, chúng tôi còn lan tỏa được lối sống xanh, nhân ái ra cộng đồng”, bà Thu chia sẻ.
Thực tế cho thấy môi trường nước ta đang chịu sức ép rất lớn từ chất thải rắn sinh hoạt. Ước tính, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 68.000 tấn. Một số địa phương đã phát sinh những điểm “nóng” về môi trường, nhất là tại các khu đô thị - nơi có mật độ dân số cao với nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Những mô hình với hành động phân loại rác thải tại nguồn như chị em phụ nữ phường Tân Mai đang thực hiện là rất thiết thực, không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải khó phân hủy ra môi trường mà còn đem lại những giá trị về kinh tế, xã hội cho cộng đồng.