Mới đây, 10 học sinh tại thành phố Hạ Long đã phải đi cấp cứu do ăn nhầm một gói kẹo có chứa chất TCH- một loại chất có trong cây cần sa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT công an quận 5, TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Vỏ ngoài có ghi là “Crispy Fruit Mango” – nghĩa là nước xoài, nhưng bên trong qua giám định lại là ma túy ở thể rắn, thuộc loại bromazepam. Các đối tượng gọi đây là ma túy nước xoài, được pha vào nước để uống và tạo ảo giác.

Để qua mặt cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng sản xuất, kinh doanh, buôn bán các chất cấm này ngày càng tinh vi. Hình thức của các sản phẩm bánh kẹo chứa các chất cấm, chất gây nghiện liên tục được thay đổi.

Chẳng hạn như cần sa được phát hiện cả ở trong kẹo mút. Hay là ma túy “tem giấy” là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide). Đây là chất gây ảo giác mạnh, được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất.

Ma túy “nước vui” là loại sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, đựng trong các lọ nhỏ khoảng 10-15ml, trộn lẫn với các loại nước có ga theo một tỉ lệ nhất định để uống. Loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện một loại gọi là nấm thần. Hình dáng không khác những loại nấm thường dùng làm thực phẩm, mới du nhập vào Việt Nam. Loài nấm này biến đổi màu sắc kỳ ảo, gây ảo giác bay bổng, cười khóc vô cớ, người trầm cảm trở nên linh hoạt khác thường.

Theo bác sỹ Đỗ Văn Thắng, Khoa Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nữ - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, những loại ma túy mới này có tác động rất lớn đến thể chất và tinh thần đặc biệt với lứa tuổi vị thành niên, thanh niên.

Tất cả các chức năng, bộ phận đều bị ảnh hưởng và rối loạn làm trẻ ăn uống kém, thể lực suy giảm… Nặng nề nhất là tác động đến tâm thần làm giảm tập trung chú ý, thanh đổi tính tình, rối loạn giấc ngủ, không còn quan tâm đến những thú vui lành mạnh”, bác sỹ Thắng nhấn mạnh.

Nhiều người đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng, các loại ma túy tổng hợp này không gây nghiện, nhưng thực tế không phải như vậy. Bác sỹ Đỗ Văn Thắng cho biết: việc sử dụng các loại ma túy cũ như heroin thì sự phụ thuộc rất nhanh và rõ rệt, nhưng với nhóm ma túy tổng hợp thì cần thời gian dài hơn và với liều lượng cao hơn, chứ không phải không phụ thuộc.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất của loại ma túy tổng hợp là ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, có thể bị ngộ độc, hoặc gây những hoang tưởng cấp tính rất nguy hiểm. Và đặc biệt là những tác động lên tim mạch có thể dẫn đến tử vong”, bác sỹ Thắng nói.

Thời gian gần đây, số lượng trẻ vị thành niên phải vào viện điều trị do những tác động của ma túy tổng hợp gia tăng. Theo bác sỹ Đỗ Văn Thắng, việc điều trị với nhóm lứa tuổi này khó khăn hơn so với người lớn. Bởi các em còn đang ở độ tuổi chưa hoàn thiện nhân cách và cả thể chất. Khả năng dung nạp và mức độ chịu đựng cũng kém hơn người lớn.

Một điều rất khó nữa là các chất ma túy tổng hợp này không thể phát hiện bằng mắt thường mà chỉ có thể biết khi lực lượng công an tiến hành kiểm định, xét nghiệm. Vì vậy, theo lời khuyên của bác sỹ Đỗ Văn Thắng, tốt nhất các bố mẹ nên kiểm soát thực phẩm con ăn uống hàng này. Không nên ăn các đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc ngoài cổng trường.

Thường xuyên quan tâm đến con để có thể nhận ra được những dấu hiệu bất thường dù là rất nhỏ và mơ hồ. Chẳng hạn như là thay đổi trong cách sinh hoạt. Bình thường con ngoan, chỉn chu nhưng nay con lại bê tha, lôi thôi. Hay là thay đổi giấc ngủ. Các con đang ở tuổi ăn no ngủ kỹ nhưng nay lại không ngủ, ngủ khuya, nhưng có hôm lại ngủ cả ngày. Hoặc tự nhiên thấy con thay đổi tính tình, trở nên dễ căng thẳng, hay đòi yêu sách, đòi hỏi quá mức”, bác sỹ Đỗ Văn Thắng khẳng định.