Làng Hữu nghị Việt Nam(xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) đi vào hoạt động từ năm 1998. Nơi đây thường xuyên điều dưỡng luân lưu khoảng 200 người, trong đó có khoảng 120 trẻ em khuyết tật và khoảng 80 cựu chiến binh/ thanh niên xung phong từ 34 tỉnh/thành từ Quảng Nam trở ra phía Bắc.

Họ đều là những người bị bệnh do hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh. Các nạn nhân tới làng đều được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, chữa trị và phục hồi chức năng. Các trẻ em khuyết tật ở đây đều được quan tâm giáo dục đặc biệt cả về tinh thần và thể chất. Các tài năng trẻ Việt Nam đã giao lưu cùng các trẻ em khuyết tật ở Làng Hữu nghị, cùng các em tập thêu, tập may, làm hoa giả...

Một số hoạt động của các Tài năng trẻ tại Làng Hữu nghị Việt Nam.