Diễn đàn “Bồi dưỡng, Chăm lo và phát huy Tài năng trẻ 2” được tổ chức tại Trường Đại học Mở Hà Nội đã tạo ra một nơi trao đổi thẳng thắn những tâm tư và suy nghĩ của các tài năng trẻ về tham dự Đại hội lần thứ III.

Đại diện cho Đoàn Tài Năng trẻ Hà Nội, bạn Nguyễn Đăng Huy, chủ nhiệm CLB HUST Learn Sigma, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mong muốn có được sân chơi hiệu quả cho các tài năng trẻ trong và ngoài nước.

Bạn Hồ Thanh Tâm, Đại học Duy Tân Đà Nẵng nêu lên suy nghĩ trong việc thu hút các tài năng trẻ từ nước ngoài về Việt Nam công tác. Để làm được điều đó, cần có chính sách thu hút hỗ trợ cũng như có được môi trường làm việc thuận lợi. Có như thế thì mới trọng dụng, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Theo đại biểu Lê Đình Chiến, Đoàn Hà Tĩnh việc kết nối các tài năng trẻ cần chặt chẽ hơn nữa. Các tài năng trẻ trong diễn đàn nên tạo ra một cộng đồng tài năng trẻ để có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tài năng trẻ Lê Đình Chiến mong muốn có thể kết nối các tài năng trẻ khác để phát triển mô hình gạch không nung vì doanh nghiệp khởi nghiệp rất khó khăn trong việc khai thác thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin để gia tăng lợi ích và khai thác hết các tài nguyên, trí tuệ của các tài năng trẻ nhằm hỗ trợ và phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp như mình.

Đáp lại ý kiến của đại biểu Lê Đình Chiến, đại biểu Lê Anh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Chatboot Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác và giới thiệu các tài nguyên trên mạng Internet để các tài năng trẻ khác có thể tìm hiểu khi có nhu cầu. Đồng thời, đại biểu Lê Anh Tiến cũng nêu lên mong muốn có thêm nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm và kết nối thực tế để thêm tài nguyên và tạo cơ hội phát triển cho những doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các tài năng trẻ trên thực tiễn.

Tài năng trẻ Phan Thị Ngọc Phước, Đại học Nha Trang băn khoăn về cơ hội có việc làm phù hợp với ngành nghề khi ra trường. Đồng thời đề xuất một số giải phát nâng cao công tác phát huy thế mạnh của các tài năng trẻ tại địa phương.

Những ý kiến thẳng thắn của các đại biểu tại diễn đàn đã giúp cho Ban Tổ chức Đại hội Tài năng trẻ lần thứ III có được những giải pháp hiệu quả trong việc bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ nước nhà thời gian tới.