Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026), chiều 11/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ vui mừng được phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tổ chức buổi lễ.

Bà Thảo chia sẻ đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân Lãnh tụ Fidel Castro Ruz - người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo đã dành cho Việt Nam những tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ mạnh mẽ, nhất quán trong những thời khắc khó khăn của lịch sử.

Theo bà Thảo, thế hệ đi sau được thừa hưởng di sản vô giá là tình hữu nghị, sự thủy chung và nghĩa tình mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam. Việc tiếp nối truyền thống không chỉ là nhớ về những gì đã qua, mà còn biến lòng biết ơn thành những việc làm cụ thể hôm nay.

Thông qua Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển tới nhân dân Cuba thông điệp: “Nhân dân Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân Cuba”.

“Với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhân đạo không có biên giới; lòng nhân ái không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Khi một người cần được sẻ chia, những tấm lòng nhân ái sẽ tìm được cách để đến với nhau”, bà Thảo chia sẻ.

Trong những năm qua, đời sống của nhân dân Cuba gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần đoàn kết quốc tế, nhân dân Việt Nam, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gửi tới nhân dân Cuba khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng. Đây không đơn thuần là khoản hỗ trợ vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba; đồng thời là sự tiếp nối của một tình hữu nghị được vun đắp bằng lòng thủy chung qua nhiều thế hệ.

Đón nhận khoản hỗ trợ, ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cảm ơn sâu sắc nghĩa cử đoàn kết đầy ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại sứ cho biết, sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình hình hết sức khó khăn do bị siết chặt lệnh bao vây cấm vận. Theo Đại sứ, đây là minh chứng cho tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Bên cạnh giá trị vật chất góp phần làm giảm bớt tác động của lệnh bao vây cấm vận đối với đời sống hàng ngày của nhân dân Cuba, sự hỗ trợ còn là thông điệp, nguồn động viên mạnh mẽ để nhân dân Cuba vượt qua mọi trở ngại.