Nhằm giúp trẻ em khiếm thị được phẫu thuật, điều trị mắt, đem lại ánh sáng, cải thiện sức khỏe, nhất là con của người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội Yodel Hàn Quốc đã trao cho Hội Người mù Việt Nam khoản kinh phí 100 triệu đồng để hỗ trợ trẻ khiếm thị điều trị mắt.

Tham dự buổi Lễ trao tặng kinh phí vừa được tổ chức sáng nay (7/4) tại trụ sở Hội người mù Việt Nam có bà Oh Youngju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Giáo sư Hong Dae-soon, Chủ tịch Hội Yodel Hàn Quốc; bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng đại diện các ban, bộ ngành đoàn thể, các tổ chức người khuyết tật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù VN bày tỏ lòng biết ơn Hội Yodel và Đại sứ quán Hàn Quốc, đồng thời cam kết toàn bộ số tiền tài trợ sẽ được dành cho các cháu khiếm thị điều trị mắt, báo cáo đầy đủ, minh bạch đến Hội Yodel và Đại sứ quán Hàn Quốc.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với các hoạt động trong nước, Hội Người mù Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó, Hội đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán và các tổ chức ở Hàn Quốc như: Trung tâm Siloam dành cho người mù, Hội Người mù Hàn Quốc, Hội Massage người mù Hàn Quốc. Năm 2022, nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước, Hội Người mù Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Siloam dành cho người mù tổ chức tuần lễ giao lưu âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc “Kết nối yêu thương” thật sự thành công và ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Hong Dae-soon, Chủ tịch Hội Yodel Hàn Quốc mong muốn nguồn tài trợ sẽ giúp đỡ được phần nào kinh phí chữa trị về mắt cho các em khiếm thị. “Tôi mong rằng trong thời gian tới Hội Yodel Hàn Quốc cùng với Hội Người mù Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa như thế, để thế giời ngày tươi sáng hơn” - Giáo sư Hong Dae-soon khẳng định.

Mặc dù kết nạp hội viên từ 15 tuổi trở lên nhưng trong suốt quá trình hoạt động, Hội Người mù Việt Nam luôn chú trọng quan tâm, chăm lo cho trẻ em khiếm thị ngay từ khi còn nhỏ để các cháu được khám chữa bệnh, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Trên cơ sở làm việc, trao đổi các tiêu chí với Hội Yodel Hàn Quốc và tham vấn các bác sĩ, Hội Người mù Việt Nam đã lựa chọn 4 cháu để hỗ trợ, mỗi cháu đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất thương tâm. Cháu Phạm Hữu Hùng, 5 tuổi, ở Hưng Yên bị ung thư võng mạc, đã phải bỏ đi một mắt, nay sẽ phải tiếp tục khoét bỏ mắt còn lại và điều trị ngăn ngừa di căn để bảo toàn tính mạng và sức khỏe. Mẹ cháu là phụ nữ mù đơn thân nuôi con, hai mẹ con đang sống với bà ngoại đã 94 tuổi.

Cháu Phạm Thị An Nhiên, 4 tuổi ở Ninh Bình đã bỏ một mắt, mắt còn lại có 2 khối u, hiện đang điều trị bảo tồn. Bản thân cháu còn mắc nhiều bệnh khác. Cháu có mẹ cũng là người kém mắt, chị gái bị cận thị bẩm sinh.

Cháu Huỳnh Ngọc Nhi, 14 tháng tuổi ở Vĩnh Long cũng bị ung thư, hiện đã bỏ một bên mắt, mắt còn lại đang điều trị bảo tồn. Mẹ của Ngọc Nhi bỏ đi khi cháu chưa đầy 2 tháng tuổi, bà nội cũng vừa mới qua đời. Hiện ông nội và cha cháu không có công việc ổn định đang lo chạy chữa cho cháu trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Cháu Nguyễn Tuệ Linh, 13 tuổi, ở Hà Nội, một mắt bị vôi hóa, hỏng hẳn, một mắt bị bong võng mạc, tăng nhãn áp, thị lực 0,1/10, có thể đeo kính lúp để đọc cỡ chữ 20; đang cần hỗ trợ để khám, hội chẩn và cố gắng điều trị để bảo tồn chút thị lực ít ỏi còn lại. Tuệ Linh cũng đang bị bại não. Mẹ của cháu là mẹ đơn thân bị ung thư vú, đang nuôi 2 con. Em trai cháu cũng bị viễn, loạn thị, tự kỉ và bại não.

Có mặt tại buổi lễ, bà Oh Youngju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cũng bày tỏ niềm cảm kích trước quan hệ của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều bước tiến quan trọng trong 30 năm qua. Giờ đây, hai nước đã trở thành đối tác không thể tách rời, trong đó có sự tin cậy, ủng hộ và chia sẻ khó khăn giữa nhân dân hai nước.

“Tôi tin rằng sự quyên góp từ phía Hội Yodel Hàn Quốc sẽ đóng góp tình thương và sự giúp đỡ thiết thực, mong rằng các trẻ em khiếm thị khi nhận được quyên góp có thể sống một cuộc đời khác”- Bà Oh Youngju nhấn mạnh. Bà cũng hy vọng quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng sâu sắc, hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Sự giúp đỡ của Hội Yodel và Đại sứ quán Hàn Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các cháu được duy trì, bảo tồn thị lực, ngăn ngừa di căn, đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định sức khỏe để các cháu có cơ hội phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập, hòa nhập cộng đồng.

Trước mắt, Hội sẽ hỗ trợ mỗi cháu 10 triệu đồng và tiếp tục theo dõi, tham vấn bác sĩ và hỗ trợ thêm cho các cháu trong khuôn khổ nguồn tài chính cho phép. Bên cạnh đó, Hội cũng đang tìm hiểu, tham vấn để có thể hỗ trợ cho một vài trường hợp khác.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ: