Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Vông-khẳm Phôm-mạ-còn, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dự và đồng chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vông-khẳm Phôm-mạ-còn nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, lực lượng Biên phòng hai nước đã kề vai sát cánh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hai bên đã xử lý kịp thời các tình huống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng giữ gìn an ninh, trật tự kết hợp với phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên tuyến biên giới. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giữa hai bên, Trung tướng Vông-khẳm Phôm-mạ-còn đề nghị, lực lượng Biên phòng hai nước tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phát luật cho cư dân biên giới, nhận thức và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước cũng như các văn bản pháp lý về biên giới đã được hai nước ký kết. Trung tướng Vông-khẳm Phôm-mạ-còn mong muốn, trên cơ sở trao đổi, đánh giá tình hình thực tiễn và Sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, lực lượng Biên phòng hai nước đánh giá cụ thể, khách quan, sát thực tiễn, từ đó phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật đã đạt được giữa lực lượng Biên phòng hai nước trong thực hiện thỏa thuận hợp tác 3 năm qua. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, những kết quả hợp tác mà hai bên đã đạt được đã góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, sự phát triển khu vực biên giới mỗi nước nói riêng; đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội hai nước nói chung, củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, lực lượng Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020 -2025 và kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước và các nội dung đã ghi rõ trong thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào. Duy trì tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm, di cư tự do, tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, chủ động trao đổi thông tin tình hình; kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống đối của các phần tử phản động lưu vong và các hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên biên giới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới hai nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng lưu ý, lực lượng Biên phòng hai nước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ BĐBP các cấp để đảm bảo cán bộ BĐBP hai bên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lực lượng Biên phòng hai nước đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong 3 năm triển khai thỏa thuận hợp tác; đề ra phương hướng, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.