Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Buổi lễ cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng nhau ôn lại những tình cảm đặc biệt, sâu nặng mà Bác Hồ đã dành cho lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần trực tiếp đến thăm và làm việc với bộ đội Hải quân. Mỗi chuyến thăm đều để lại những dấu ấn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm ân cần của Người đối với sự trưởng thành của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.
Lần đầu tiên, vào ngày 30 và 31/3/1959, chỉ hai tháng sau khi Cục Phòng thủ bờ bể được chuyển thành Cục Hải quân, Bác Hồ đã trực tiếp tới thăm Trường Huấn luyện Hải quân cùng một số đảo thuộc Quảng Ninh và Hải Phòng. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc động về Người đến nay vẫn còn được nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhắc nhớ. Bác chia từng phần cơm nếp, thịt rang mang từ Hà Nội xuống cho bộ đội làm nhiệm vụ dưới tàu; tự tay rót nước, chia kẹo cho cán bộ, chiến sĩ. Khi biết cuộc sống trên đảo còn thiếu nước ngọt và sách báo, Bác yêu cầu cán bộ hậu cần nghiên cứu bảo đảm nước sinh hoạt cho bộ đội, đồng thời hứa tặng chiến sĩ trên đảo một chiếc máy thu thanh.
Không chỉ chăm lo đời sống, Bác còn căn dặn lực lượng Hải quân phải không ngừng học tập, rèn luyện. Người nhấn mạnh: “Các thủy thủ phải yêu biển, đã có tàu phải chịu khó học tập kỹ thuật để sử dụng tàu cho tốt, chiến đấu cho giỏi”. Đối với Trường Huấn luyện Hải quân, Bác căn dặn cán bộ, học viên phải “học tập phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng hải quân mau chóng trưởng thành”.
Hai năm sau, ngày 16/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đến thăm Vịnh Hạ Long và một đơn vị Hải quân. Trong cuộc nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Bác khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Người căn dặn: “Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang”.
Điều đặc biệt trong lời dạy của Bác là tư duy quân sự sâu sắc, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Người yêu cầu Hải quân phải biết lựa chọn cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình và trang bị của ta; đồng thời học hỏi kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không quên truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông. Những tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Ngày 13/11/1962, Bác Hồ lần thứ ba đến thăm lực lượng Hải quân tại Đoàn 135 ở đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh, nay là Hải đội 135 thuộc Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Tại đây, Người kể cho cán bộ, chiến sĩ nghe về danh tướng Trần Khánh Dư với chiến công đánh đoàn thuyền lương của quân Nguyên. Qua câu chuyện lịch sử ấy, Bác nhắn nhủ chiến sĩ Hải quân phải biết yêu quý đảo như chính ngôi nhà của mình, phải xây dựng đảo “vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.
Những lời căn dặn của Bác đã trở thành động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt chặng đường 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Hải quân đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Đó là chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu khu trục Ma đốc và máy bay Mỹ; là những chiến công đặc công nước táo bạo ở chiến trường Cửa Việt – Đông Hà; là “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam; là cuộc tiến công thần tốc giải phóng quần đảo Trường Sa mùa Xuân năm 1975, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của dân tộc.
Trong thời bình, trước những diễn biến phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn ngày đêm kiên cường nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các chương trình như “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” hay “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng Hải quân còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, phòng chống thiên tai, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân vùng biển, đảo.
Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của Người mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.
Từ những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc của Bác Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ, hôm nay lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn đang tiếp tục viết tiếp truyền thống anh hùng, vững vàng canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
