Đại hội đồng ABU lần thứ 57 năm 2020 do Hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức trực tuyến từ ngày 16/11 đến ngày 17/12/2020 với nhiều phiên họp như: nội dung, kỹ thuật, nhóm thể thao, nhóm phát thanh, ban chương trình và kỹ thuật, diễn đàn Phụ nữ trên sóng, hội thảo quản lý chất lượng…Các thành viên dành nhiều thời lượng chia sẻ kinh nghiệm về phát thanh, truyền hình trong thời kỳ đại dịch.

Hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập cách đây 56 năm và ngày càng lớn mạnh. Đến nay, ABU là tổ chức phát thanh truyền hình lớn nhất khu vực Châu Á, có 279 thành viên từ 73 nước, trong đó có những thành viên liên kết ở châu Âu và Bắc Mỹ với lượng khán thính giả lên tới hơn 3 tỷ người.

Tại lễ khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 57, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đã có bài phát biểu quan trọng thông báo và gửi lời mời chính thức đến đoàn thể đại biểu quốc tế tham dự Đại hội đồng ABU lần thứ 58 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện này đã được Thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép Đài TNVN đăng cai tổ chức vào năm 2021 sau khi Đại hội hội đồng ABU lần thứ 57 không thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu do đại dịch Covid-19.

Trong bài phát biểu Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Đài Tiếng nói Việt Nam hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để Việt Nam có thể chào đón đại biểu của các tổ chức phát thanh truyền hình quốc tế đến tham dự sự kiện truyền thông khu vực quan trọng này. Đại hội đồng ABU lần thứ 58 sẽ là một sự kiện quốc tế tạo dấu mốc sau thời gian dài thế giới chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch covid-19”.

Đại hội đồng ABU lần thứ 58 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Bên cạnh nhiều hoạt động, cuộc họp trong khuôn khổ Đại hội đồng ABU lần thứ 58, các đại biểu sẽ có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và thưởng thức nét văn hóa, ẩm thực đậm chất Hà thành. Đài TNVN cũng sẽ mời các đại biểu tham quan quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình và một số di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam.