Sáng 1/8/2025, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép đã diễn ra trang trọng. Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, chủ trì buổi lễ và trực tiếp trao phần thưởng cho các đơn vị.

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, thời gian qua, các tuyến biên giới từ Lào Cai, Lạng Sơn đến Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh... liên tục xuất hiện những hoạt động tội phạm ma túy tinh vi, liều lĩnh. Các đối tượng phạm tội trong và ngoài biên giới cấu kết chặt chẽ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn biến hóa khôn lường, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.

Trong thời gian gần đây, các đơn vị đã chủ trì xác lập và đấu tranh thành công 5 chuyên án lớn, gồm 2 chuyên án chống tội phạm ma túy, 2 chuyên án chống tội phạm buôn lậu và 1 chuyên án chống tội phạm về xuất cảnh trái phép. Tổng cộng, 10 đối tượng bị bắt giữ, thu giữ hơn 64 kg ma túy các loại, 235 kg kim loại bạc, 45.000 bao thuốc lá ngoại, gần 340 kg pháo nổ và nhiều tang vật giá trị khác. Đặc biệt, tất cả các chuyên án đều được thực hiện tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Một lần nữa, các đơn vị như BĐBP Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh và Đoàn 2 đã chứng minh tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ biên phòng. Họ không chỉ vượt qua địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mà còn đương đầu với hiểm họa vũ trang từ các đối tượng tội phạm.
Chiến thắng các chuyên án ma túy không chỉ là thành quả của riêng người lính biên phòng. Đó còn là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng: Công an, Hải quan, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.
Trong các chuyên án vừa qua, nhiều đường dây tội phạm bị triệt phá nhờ vào nguồn tin quý giá từ chính người dân vùng biên. Những già làng, trưởng bản, những người dân tộc Mông, Dao, Thái... đã không ngại hiểm nguy, âm thầm báo tin cho bộ đội, dẫn đường cho các chiến sĩ truy bắt tội phạm trong rừng sâu, khe núi.

Sức mạnh của “thế trận lòng dân” đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận phòng, chống tội phạm. Như Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh tại buổi lễ: “Phải biết dựa vào dân, vận động dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới. Không có dân thì không thể chống được tội phạm ma túy”
Từ đầu năm đến nay, BĐBP cả nước đã đấu tranh thành công 66 chuyên án - tăng 4 chuyên án so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh và xử lý lên tới hơn 204 tỷ đồng. Đó là con số biết nói, khẳng định sự nỗ lực không ngừng của lực lượng biên phòng trong cuộc chiến chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển pháo nổ, vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép.

Tư lệnh BĐBP cũng chỉ rõ, thời gian tới, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới sẽ còn phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới, tổ chức chặt chẽ, có thể sử dụng công nghệ cao và vũ khí nguy hiểm. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục: Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Phối hợp với Công an, Hải quan, các lực lượng chức năng để hình thành thế trận “liên hoàn, khép kín”, ngăn chặn từ xa. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân biên giới bằng nhiều hình thức phù hợp. Chăm lo xây dựng lực lượng chuyên trách, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ.
Trong thời gian tới, các đơn vị cũng cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, khắc phục khó khăn, đấu tranh thắng lợi những chuyên án, vụ án về các loại tội phạm như ma tuý, buôn lậu... để lập chiến công chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.