Theo tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, từ ngày 01 - 29/8/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống”. Các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, gần gũi, thân quen gắn bó mật thiết với đời sống hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc do chính chủ thể văn hóa giới thiệu. Đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Điểm nhấn đặc biệt trong tháng 8 là những hoạt động giao lưu văn hóa của đồng bào Xơ Đăng tỉnh Quảng Ngãi, với việc tái hiện lễ cúng máng nước, một nghi lễ tâm linh đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng (tỉnh Kon Tum cũ), phản ánh tín ngưỡng lâu đời gắn liền với thiên nhiên và sinh hoạt canh tác nông nghiệp.

Cùng với đó là chương trình giao lưu “Tiếng vọng buôn làng”, nơi đồng bào Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Raglai cùng nhau thể hiện những điệu múa, làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, đàn T’rưng, khèn bè, đàn Chapi… Tất cả đều được trình diễn bởi chính các chủ thể văn hóa, làm nổi bật vẻ đẹp cao nguyên

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa là các chương trình nghệ thuật dân ca dân vũ với chủ đề phong phú như: “Giấc mơ cao nguyên”, “Bản làng vui trong tiếng khèn”, “Việt Nam trong tôi”. Đây là những chương trình được dàn dựng công phu nhằm khơi gợi tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc thiểu số gồm: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer… Chuỗi sự kiện “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa - du lịch, mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân lịch sử và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.