Mời nghe chương trình tại đây:

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, nơi cử tri trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cả nước có hơn 76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68%. Con số này cho thấy sự quan tâm và niềm tin rất lớn của người dân đối với hoạt động của cơ quan dân cử.

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên cả nước, không khí phấn khởi, nghiêm túc đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cử tri. Với mỗi lá phiếu, người dân không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.

Nhiều cử tri cho rằng, điều quan trọng nhất đối với các đại biểu sau khi trúng cử phải thực sự lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của người dân. Bà Nguyễn Xuân Diệp (Hà Nội) bày tỏ mong muốn các đại biểu mang tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển vào chương trình hành động, thực hiện đúng những cam kết trước cử tri.

Cùng quan điểm này, ông Trần Văn Tân (Hà Nội) cho rằng, việc thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân sẽ giúp đại biểu hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn, từ đó xây dựng các nghị quyết sát với đời sống. Theo ông, người dân không chỉ “được biết” mà còn cần “được bàn, được tham gia” vào các quyết sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, kỳ vọng của cử tri cũng ngày càng đa dạng. Từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế… đều là những vấn đề được người dân quan tâm. Anh Phạm Minh Tuấn (Hà Nội) cho rằng nhiệm kỳ mới cần có những chính sách đột phá nhằm nâng cao đời sống người dân, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, đào tạo nghề và phát triển hạ tầng.

Không chỉ dừng lại ở năng lực chuyên môn, sự gần gũi và trách nhiệm với cử tri cũng là yếu tố then chốt. Chị Nguyễn Thanh Xuân (Hà Nội) mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Từ góc nhìn của bà Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, để đáp ứng kỳ vọng của cử tri, mỗi đại biểu không chỉ cần năng lực mà còn phải có bản lĩnh và trách nhiệm cao. Bà nhấn mạnh: “Niềm tin của cử tri không phải tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm trong từng quyết định của đại biểu”.

Theo bà, một đại biểu hiệu quả phải “nói được, làm được và chịu trách nhiệm đến cùng”. Bà cũng cho rằng việc lắng nghe người dân không thể mang tính hình thức: “Tiếp xúc cử tri không phải để ghi nhận cho đủ, mà phải theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân”, bà cho biết.

Trong hoạt động lập pháp, bà Bùi Thị An cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố thực tiễn: “Chính sách chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống. Muốn vậy, đại biểu phải hiểu dân đang cần gì, vướng gì, chứ không thể chỉ dựa trên báo cáo”.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát cũng được bà đánh giá là then chốt để bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước. Theo bà giám sát phải đi đến cùng vấn đề, không né tránh, không nể nang thì mới tạo được niềm tin cho cử tri.

Trong bối cảnh mới, khi các vấn đề như chuyển đổi số, biến đổi khí hậu hay kinh tế xanh ngày càng nổi bật, bà cho rằng đại biểu cần không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và tận dụng các nền tảng số để tăng cường tương tác với người dân. “Đại biểu càng gần dân bao nhiêu thì chính sách càng sát thực tiễn bấy nhiêu” – bà nhấn mạnh.

Có thể thấy, niềm tin của cử tri không chỉ được thể hiện qua lá phiếu mà còn được củng cố bằng chính hoạt động thực tiễn của các đại biểu sau khi trúng cử. Sự tận tâm, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân chính là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin bền vững.

Mỗi lá phiếu là một sự gửi gắm. Và để xứng đáng với niềm tin đó, các đại biểu cần hành động mạnh mẽ, thực chất hơn nữa vì lợi ích của người dân và sự phát triển của đất nước./.