Giáo án rèn luyện chủ yếu là các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen cường độ, đồng thời tạo sự gắn kết. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở, các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm và tập trung cao độ. Với nhiều gương mặt lần đầu được lên tuyển, quá trình rà soát ban đầu chính là cơ hội để khẳng định tài năng.
Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối về sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Lê Phát, đồ thời tiết lộ về việc đặc cách cho tiền vệ Việt kiều Antonio Modric từ đội U19 lên đội U23: “Modric thì trước đây đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Modric là cầu thủ Việt kiều, đợt này tập trung và luân chuyển từ đội U19, nhằm kiểm tra cho lực lượng sắp tới. Tôi quyết định đưa Modric tập cìng đội U23 trong một tuần, nếu như bạn đó thích nghi tốt thì chắc chắn có cơ hội tham gia cùng với đội”.
Từng nhiều lần dẫn dắt các đội U22/U23 dự giải giao hữu tứ hùng ở Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định giải đấu sắp tới tại Tây An là dịp quan trọng để BHL đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm tại Asian Games 2026 vào tháng 9.
“Sự khác biệt ở chỗ, đa phần các cầu thủ trẻ, một năm qua ít được thi đấu. Đây là đợt mà chúng tôi tập trung cho ASIAD vào tháng 9 sắp tới. Có những giải đấu như CFA thì chúng tôi cũng chuẩn bị, sàng lọc lực lượng dài hơi cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin rằng lứa mới này thì tất cả các bạn có sự rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật và cọ xát quốc tế, thì các bạn sẽ tích luỹ, trưởng thành trong các đợt tập trung và thi đấu quốc tế sắp tới” - chiến lược gia sinh năm 1974 nhìn nhận.
Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam duy trì tập luyện đều dặn hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 23/3 tới. Tại Giải CFA Team China – Tây An 2026, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các đối thủ chất lượng gồm U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên./.
