Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, có khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, tiếp tục phá kỷ lục của những kỳ họp trước đây về số lượng luật, nghị quyết được xem xét và thông qua.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, đòi hỏi, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phát huy tinh thần dân chủ đối với từng nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 6 được đánh giá là kỳ họp quan trọng trong cả một nhiệm kỳ Quốc hội. Bởi đây là thời điểm nhìn lại kết quả nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời, những kết quả của kỳ họp này sẽ là định hướng hoạt động cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, như đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Đại biểu Nguyễn Kim Tuyến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp lần này là đúng đắn, kịp thời, thể hiện trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đối với đất nước, với cử tri và nhân dân cả nước. Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc để đạt được những chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ cũng như các mục tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong kỳ này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, và xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật. Nhiều dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp này là những dự luật hết sức quan trọng, là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, như: dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)… Đây cũng là những dự án được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Điều đó càng đòi hỏi tinh trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội.

“Tất cả dự án Luật được thông qua và lấy ý kiến đợt này, tôi thấy có sự liên kết chặt chẽ, đòi hỏi sự tập trung nghiên cứu sâu về tài liệu và trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội, trách nhiệm của cơ quan soạn thảo sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu ở cấp tổ, cấp hội trường. Cuối cùng là trách nhiệm của Ủy ban thường vụ phải có sự rà soát trước khi bấm nút các nội dung”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế nói.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm Quốc hội thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu của nhân dân, thay mặt nhân dân giám sát những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đánh giá nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đây sẽ là hoạt động quan trọng của Quốc hội để đánh giá uy tín, năng lực của những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên của các đại biểu Quốc hội đối với những nỗ lực của những người được lấy phiếu, trên cơ sở đó thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại ở những ngành, lĩnh vực cụ thể để kịp thời có những giải pháp để khắc phục.

Mặc dù khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, từ sớm, từ xa, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ tin tưởng vào thành công của kỳ họp này, sẽ tiếp tục đem lại những đột phá trong cả 3 lĩnh vực: xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, nhanh chóng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

“Kỳ họp thứ 6 lần này đã đưa ra những vấn đề mà nhân dân và cử tri rất quan tâm và kỳ vọng Quốc hội đề ra được những giải pháp căn cơ để thực hiện. Chúng tôi đặt niềm tin vào Quốc hội và Chính phủ, tin rằng kỳ họp này Quốc hội sẽ đưa ra những quyết sách chủ trương đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn hiện nay”, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bày tỏ.