Trên dải đất biên cương Tây Ninh – nơi dòng sông Vàm Cỏ Tây lặng lẽ chở nặng phù sa, những ngày giữa tháng 11 này chứng kiến một sự kiện đối ngoại quốc phòng đặc biệt quan trọng: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2. Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về tình đoàn kết truyền thống, chuỗi hoạt động năm nay thực sự “đi vào đời sống”, hướng về người dân hai bên biên giới bằng những việc làm thiết thực, nhân văn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân, xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Mang y tế chất lượng cao đến tận tay người dân
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Giao lưu hữu nghị lần này là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai nước. Tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp với lực lượng quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia đã khám cho hơn 1.000 người dân, phát hiện và tư vấn điều trị sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm. Tiếp đó, đoàn y bác sĩ tiến hành khám và cấp thuốc cho khoảng 800 người dân Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh.
Đáng chú ý hơn, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như siêu âm, X-quang, máy điện tim… được mang đến tận nơi, mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho đồng bào vùng sâu, vùng xa – nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Không chỉ điều trị bệnh, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, nâng cao hiểu biết cộng đồng về chăm sóc sức khỏe.
Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần “quân với dân như cá với nước”, đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng quân y hai nước. Từng nụ cười, từng cái bắt tay, từng lời động viên của các y bác sĩ đã trở thành những “liều thuốc tinh thần” quý giá đối với nhân dân biên giới.
Hỗ trợ sinh kế, vun đắp nghĩa tình quân dân
Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, trong chương trình giao lưu, 20 con bò giống đã được trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của hai nước. Mỗi bên 10 hộ – một sự cân bằng mang tính biểu tượng và nhân văn sâu sắc.
Đối với người dân biên giới, con bò không chỉ là tài sản quý mà còn là “kế sinh nhai” để phát triển kinh tế hộ gia đình. Hỗ trợ thiết thực này tạo động lực giúp đồng bào ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và tiếp tục gắn bó với mảnh đất biên cương.
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam – nhấn mạnh rằng nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn chú trọng các chương trình giúp dân hai bên biên giới, đặc biệt là chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, đã hỗ trợ 872 lượt học sinh Campuchia có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 đến nay.
Đó chính là những hành động cụ thể, bền bỉ thể hiện trách nhiệm chung của hai lực lượng bảo vệ biên giới trong việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, phát triển, nhân dân ấm no.
Chăm lo thế hệ tương lai- từng bước gây dựng một biên giới phát triển bền vững
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đã dự lễ khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh). Công trình với 12 phòng học và phòng chức năng, được Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ xây dựng.
Sự xuất hiện của khu bán trú hiện đại không chỉ giải quyết tình trạng thiếu phòng học mà còn tạo điều kiện để học sinh được học hai buổi/ngày, có môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn. Trong bối cảnh Tây Ninh là tỉnh biên giới có đông học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, công trình này mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Tea Seiha – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia – nhấn mạnh đây là biểu tượng cụ thể của tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc. Ông tin rằng những mầm non hôm nay sẽ là thế hệ tiếp nối truyền thống đoàn kết Việt Nam – Campuchia trong tương lai.
Không dừng lại ở phía Việt Nam, một công trình hữu nghị khác – Trường Tiểu học Sang Sovan (tỉnh Svay Rieng) – cũng được khởi công xây dựng. Đây là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ trên diện tích 30.000m2, quy mô gồm 7 tòa nhà, có sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao; có thể tiếp nhận đào tạo cho hơn 400 học sinh.
Cùng với các phần quà như máy tính, bàn ghế, học bổng… được trao tặng học sinh hai bên biên giới, các hoạt động giáo dục lần này thể hiện tầm nhìn dài hạn về “đầu tư cho tương lai”.
Những lớp học sáng đèn, những mái trường kiên cố được xây dựng từ tình đoàn kết hai nước chính là nền tảng cho một tương lai phát triển, bền vững và nhân văn.
Kết nghĩa cụm dân cư – Làm sâu sắc hơn tình đoàn kết nhân dân hai bên biên giới
Một hoạt động nổi bật khác của kỳ giao lưu là lễ kết nghĩa cụm dân cư giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, Tây Ninh, Việt Nam) và ấp Otamo (xã Monorum, huyện Svay Teap, Svay Rieng, Campuchia).
Theo nội dung thỏa thuận, người dân hai bên sẽ chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước; thường xuyên phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc; hỗ trợ nhau trong sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tổ chức giao lưu văn hóa, thăm thân dịp lễ tết; định kỳ 3 tháng gặp mặt, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đây là mô hình hợp tác cộng đồng hết sức thiết thực, không chỉ tạo sự gắn bó giữa chính quyền và lực lượng biên phòng, mà còn kéo người dân hai bên lại gần nhau, để mỗi người dân trở thành “cầu nối hòa bình”. Những người dân bình dị, bằng tinh thần trách nhiệm tự nguyện, chính là “tai mắt”, là lực lượng nền tảng của công tác bảo vệ chủ quyền.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác được triển khai, như: Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam – Campuchia; Trồng vườn cây hữu nghị thanh niên; Tuyên truyền pháp luật cho người dân hai bên biên giới; Trao học bổng cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi một hành động, dù nhỏ, đều góp phần gieo mầm cho sự hiểu biết, chia sẻ và hợp tác giữa thế hệ trẻ hai dân tộc – lực lượng sẽ quyết định diện mạo biên giới trong tương lai.
Xây dựng đường biên giới hòa bình- hợp tác- phát triển
Đánh giá về tác động của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ hai, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính ủy BĐBP khẳng định: “Hoạt động này không chỉ nhằm giao lưu quân sự, quốc phòng mà còn thúc đẩy hợp tác thực chất giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; cùng nhau bảo vệ biên giới hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, những chương trình như khám chữa bệnh miễn phí, tặng bò giống, xây dựng trường học, học bổng… đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Người dân cảm nhận rõ lợi ích của hòa bình, hợp tác. Nhờ đó, niềm tin vào lực lượng bảo vệ biên giới được củng cố; ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ biên giới ngày càng tăng; các mô hình kết nghĩa, hợp tác kinh tế - xã hội phát triển mạnh. Đặc biệt, tình cảm nhân dân hai nước ngày càng gắn bó.
Biên giới, thay vì là ranh giới chia cách, đã trở thành vùng đất của hữu nghị, của những cây cầu nối liền trái tim.
Như dòng Vàm Cỏ chảy mãi....
Thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai bên biên giới.
Từ những việc làm rất đời thường nhưng chan chứa nghĩa tình – khám bệnh, tặng bò, xây trường, kết nghĩa cụm dân cư – cho đến những hoạt động mang tính chiến lược như giao lưu sĩ quan trẻ, tuần tra chung, tất cả đã góp phần tạo một lá chắn vững chắc bảo vệ hòa bình.
Và chính người dân – những người sống lâu đời ở vùng biên – là những “đại sứ nhân dân”, là hạt nhân của tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Họ góp phần dệt nên bức tranh đẹp về một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
