Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính:
Sáng 8/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính qua các thời kỳ.
Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử của ngành Tài chính - một trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ những ngày đầu đầy gian khó, ngành Tài chính đã khơi nguồn huy động sức dân qua phong trào Tuần lễ vàng, Quỹ Độc lập, phát hành đồng bạc Cụ Hồ... tạo nền móng tài chính cho chính quyền cách mạng non trẻ.

Trải qua các thời kỳ kháng chiến, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, ngành Tài chính luôn là lực lượng tiên phong trong quản lý, điều tiết và huy động nguồn lực quốc gia cho phát triển. Những bước tiến như cải cách thuế, thành lập Kho bạc Nhà nước, xây dựng Luật Ngân sách nhà nước, tái cơ cấu nợ công, hiện đại hóa tài chính công và chuyển đổi số mạnh mẽ... là minh chứng cho vai trò trụ cột, tiên phong của ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô.
Năm 2025 đánh dấu năm đặc biệt khi Bộ Tài chính chính thức vận hành theo mô hình tổ chức hợp nhất, trở thành cơ quan điều phối tổng thể các lĩnh vực tài chính, kế hoạch - đầu tư, bảo hiểm xã hội và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ máy hợp nhất không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một cơ quan điều hành vĩ mô hiện đại, hiệu quả, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong 40 năm đổi mới đến nay, ngành Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước, góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Trong đó, năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5% theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Ngành Tài chính hôm nay với quy mô mới, sứ mệnh mới - phải thể hiện cao nhất bản lĩnh chuyên môn và không ngừng đổi mới tư duy, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, ngành Tài chính phải chủ động hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy - để thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, ngành tài chính sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa quản lý và mở rộng không gian tài chính bền vững:
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành Tài chính nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như nhiều Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều đơn vị trong Ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;, hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành Tài chính đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.
Tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành trong suốt 80 năm qua./.