Hơn 20 năm qua kể từ ngày thành lập, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo, kém may mắn đặc biệt là những gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Tri ân các cựu TNXP từng xả thân vì nước, hiện có hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành hoạt động thường niên vào tháng 7 của Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam.

Năm nay, sau đợt vận động quyên góp trong CLB Nhà báo nữ và những người bạn, Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam thu được hơn 98.000.000 đồng và nhiều hiện vật như: Nón lá, bánh kẹo, khăn tắm, quần áo, dầu ăn làm quà tặng.... Ngày 9/7/2023, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức chuyến thiện nguyện, tặng quà cho các cựu TNXP huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Chuyến thiện nguyện lần này có sự tham gia của 40 thành viên là những nhà báo đã nghỉ hưu, các nhà báo trẻ và một số cá nhân hảo tâm, đặc biệt là Hội đầu bếp Hoàng Gia...đơn vị đồng hành cùng CLB thiện nguyện Nhà báo nữ nhiều năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, sáng 9/7, huyện Hạ Hòa đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho hội viên và đón nhận những phần quà của Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam. Sau khi thăm hỏi gia cảnh của các cựu thanh niên xung phong, đại diện của Đoàn thiện nguyện đã trao tặng 20 suất quà cho 20 TNXP đặc biệt khó khăn, mỗi suất 3.000.000 đồng tiền mặt và các hiện vật; 11 suất quà cho 11 TNXP là những cán bộ Hội TNXP cấp xã có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và các hiện vật; góp vào quỹ thăm hỏi TNXP của Huyện đội Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ 5.000.000 đồng. Nhận món quà tri ân nghĩa tình từ tay những nhà báo và các thành viên đoàn thiện nguyện, các cựu thanh niên xung phong rất xúc động, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hường, 92 tuổi đi thanh niên xung phong từ năm 1957, làm ở công trường 28 ở Sông Thao 3 năm xúc động nói "Nay được đến nhận quà nhìn thấy tất cả anh chị em vui lắm".

Bà Nguyễn Thị Hải Hậu là Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Giã, huyện Hạ Hòa. Năm 1972, bà gia nhập Thanh niên xung phong khi mới 17 tuổi, tham gia làm đường từ Việt Trì đến Tam Đảo, Tam Dương, Bạch Hạc. Năm 1975 trở về quê hương, bà Hậu tham gia nhiều hoạt động ở xã và hiện là Chủ tịch Hội Cựu TNXP của xã dù không được hưởng trợ cấp nhưng bà rất nhiệt tình cố gắng tham gia các hoạt động để động viên tinh thần cho anh chị em cựu Thanh niên xung phong. Bà Hậu cho biết: "Tôi và các anh chị em cựu TNXP rất cảm động. Nay tôi nhận quà cho bà Nguyễn Thị Xuyến bị tai biến không đến được. Tôi về sẽ động viên bà ấy có nghị lực vượt qua bệnh tật mau hồi phục".

Bà Tạ Thị Tuyết 69 tuổi, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, đi thanh niên xung phong năm 1972 ở lữ đoàn 231 tham gia vác đá làm đường ở Việt Trì, ra quân về làm ruộng. Hiện tại bà Tuyết bị ung thư vú nhưng gia cảnh không có điều kiện đi xạ trị. Nói về hoàn cảnh bà rớm nước mắt "bệnh của mình không biết thế nào, được động viên thế này vui quá!"

Bà Trần Thị Minh, 67 tuổi đi thanh niên xung phong từ năm 1973 ở khu vực Phù Ninh, Phú Thọ. Sau gải phóng chuyển sang Lâm nghiệp đi khai thác rừng hơn 10 năm rồi về quê. Trước sự thăm hỏi ân cần của các thành viên Đoàn thiện nguyện bà Minh rất xúc động: "Cảm ơn các anh chị đã đến thăm động viên chúng tôi"!

Trong lễ tặng quà tri ân các cựu Thanh niên xung phong, các thành viên Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã ngâm thơ, hát tặng các anh chị, các bác các cô những bài thơ, bài hát vô cùng ý nghĩa gợi nhớ về tuổi xuân, về những năm tháng chiến tranh hào hùng của dân tộc. Trong bầu không khí xúc động, tất cả các bác, các cô, các anh chị cựu TNXP đã cùng lên sân khấu cùng vỗ tay và hòa nhịp bài ca Thanh niên xung phong.

Ông Lê Quốc Trinh, Chủ tịch Hội TNXP huyện Hạ Hòa cho biết: Cả huyện Hạ Hòa hiện có 1.500 hội viên Thanh niên xung phong trong đó có 63 hộ nghèo, 15 hộ đặc biệt khó khăn, 8 nhà tạm. Các cựu TNXP đều tuổi cao sức yếu, các cụ TNXP chống Pháp tuổi trên 90, chống Mỹ trên 70, chống Tàu trên 65, các cựu TNXP đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mắc bệnh ung thư, tiểu đường, liên tục phải điều trị ở các bệnh viện. Trong 6 tháng qua kể từ sau Đại hội cựu TNXP huyện đến nay, Thường trực, BTV huyện Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa phong trào của hội phát triển, tặng quà đột xuất cho một số hộ khó khăn dịp Tết Quý Mão, tổ chức đưa 600 người đi thăm Lăng Bác, thăm đền thờ Hai Bà Trưng, Bảo tàng Phòng không-Không quân, tổ chức khám chữa bệnh, tâm soát ung thư miễn phí... Cũng theo ông Trinh, Hội cũng đã từng được nhận quà nhưng chưa khi nào được nhận những phần quà có giá trị như lần này, đặc biệt là các thành viên Đoàn thiện nguyện còn đem những lời ca tiếng hát đến động viên chúng tôi, xin trân trọng cảm ơn Đoàn.