Nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân

Chị Nguyễn Thị Lừng, Chi hội trưởng Hội phụ nữ tổ dân phố 18, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội tham gia công tác tuyên truyền về BHYT tại khu dân cư được 2 năm nay. Trong thời gian này, điều chị cảm thấy đáng tiếc nhất, đó là rất nhiều hộ gia đình chưa tiếp cận được với chính sách BHYT.

“Có một cư dân đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2022 và đến đầu năm 2023 thì thẻ hết hạn. Mình đã có nhắn tin và gọi điện cho anh để anh sắp xếp để gia hạn nhưng mà chắc là do công việc bận nên quên thì đến tầm tháng 5 anh ấy bị tai nạn. Chi phí rất tốn kém. Việc này là rất đáng tiếc”, chị Lừng chia sẻ một câu chuyện không vui.

Chị Lừng nhận thấy, để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra, điều quan trọng nhất đối với những cán bộ tuyên truyền như chị là cần phải nỗ lực hơn nữa để người dân thực sự nhận thức được tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT. “Mình phải cho họ biết được những lợi ích khi tham gia thì họ mới nhiệt tình tham gia”, chị Lừng nhấn mạnh.

Nếu như ý thức hơn nữa về vai trò của tấm thẻ BHYT thì gia đình chị Mai Linh ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đã không gặp phải trường hợp đáng tiếc. Chồng của chị - người duy nhất trong gia đình chưa tham gia BHYT lại chính là người bị ốm đau và phải nằm viện.

“Tết năm 2020 chồng tôi bị viêm một ngón tay thôi nhưng mà nó bị nặng lắm, bác sĩ nói là phải nhập viện để điều trị, lúc đó hỏi đến thì mới nhớ ra là chồng mình không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đó chồng tôi nằm viện mất 10 ngày, thấy rất là tốn kém”, chị Mai Linh chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Mọi thứ phải xoay sở, trăm khoản phải chi tiêu, sau đợt nằm viện của chồng, chị Mai Linh đã có sự thay đổi hoàn toàn trong nhận thức về việc cả gia đình đều cần phải tham gia BHYT, không loại trừ bất cứ một ai.

BHYT mang tính dự phòng những rủi ro về chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Chủ động tham gia BHYT là cách mỗi người dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân yêu.

BHXH huyện Ứng Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT cho người dân

Theo ông Ngô Xuân Giang, Giám đốc BHXH huyện Ứng Hòa, Ứng Hòa là huyện thuần nông, có mức sống trung bình. Vì vậy, việc tuyên truyền người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Vẫn còn tình trạng trong một gia đình người có bệnh thì mua còn lại không tự giác tham gia BHYT.

Mặt khác, trên địa bàn huyện mới có 2 tổ chức dịch vụ thu là Bưu điện và Vietel. Số nhân viên thu còn ít, lực lượng mỏng dàn trải tại 29 xã, thị trấn và kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Để khắc phục khó khăn, Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa đã tích cực, chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo quyết định giao chỉ tiêu cụ thể số người tham gia BHYT hộ gia đình tới các xã, thị trấn. Từ đó tiếp tục giao chỉ tiêu cho các Hội, đoàn thể, các thôn để tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Chủ động phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, bưu điện huyện... tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các xã để người dân hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn yêu cầu các nhân viên thu bám sát cơ sở, nắm bắt từng hộ gia đình với phương châm “đi từng ngõ, vào từng nhà, rà từng trường hợp”, kiên trì, vận động, tuyên truyền cho nhân dân sự cần thiết và lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểu y tế hộ gia đình.

BHXH huyện phối hợp, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và các dịch vụ kỹ thuật đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Đôn đốc thu tiền đóng của người tham gia và lập danh sách gia hạn thẻ kịp thời, không để gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm của viên chức và người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, góp phần đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nghe bài viết tại đây: