Quán cà phê Hỏa Xa tại ga Long Biên thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nằm cách đường ray tàu hỏa khoảng… 2m. Từ ngày mở ra, quán cà phê này đã trở thành điểm đến ưa thích, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đến trải nghiệm. Được ngồi sát ngay đường ray, đứng - nằm trên đường ray, trải nghiệm cảm giác “uống café bên cạnh đoàn tàu đang chạy” chính là một trong những lý do mà quán cà phê Hỏa Xa thu hút rất đông du khách mỗi ngày. Mặc dù đã có rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm, thế nhưng vẫn có nhiều người, muốn “trải nghiệm thú vị”.

Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt đã phối hợp với Công an phường Đồng Xuân tiến hành kiểm tra tại quán cà phê Hỏa Xa. Theo kết luận của tổ công tác, quán này đang hoạt động nằm ngay cạnh đường ray tàu hỏa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường sắt. “Quán cà phê Hỏa Xa đang vi phạm an toàn đường sắt, hoạt động khi chưa có giấy phép, chúng tôi sẽ yêu cầu phải bổ sung đầy đủ giấy phép hoạt động, nếu không có sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động"- Đại úy Hoàng Anh Quân, cán bộ Công an phường Đồng Xuân, thành viên đoàn kiểm tra cho biết. Đại úy Anh Quân cũng khẳng định, cơ quan chức năng đã yêu cầu quản lý ga không cho phép khách tự chạy ra đường ray để chụp ảnh và Công an phường sẽ liên tục tuần tra, kiểm soát để duy trì trật tự trên khu vực ga.

Khi được hỏi, vì sao quán cà phê Hỏa Xa chưa có phép nhưng đã đi vào hoạt động, ông Nguyễn Tất Thương, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, hiện các giấy phép hoạt động, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như PCCC đang được thực hiện theo quy định và sẽ được cấp phép trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tất Thương còn khẳng định, đây là điểm dịch vụ phục vụ hành khách vừa là phòng chờ cho hành khách khi đến với nhà ga, là công trình nằm trong nhà ga nên đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi có nhân viên thường xuyên nhắc nhở hành khách thực hiện đúng theo quy định đảm bảo an toàn. Trong trường hợp hành khách muốn tham quan khu vực nhà ga, đều phải có nhân viên trực tiếp hướng dẫn và đưa đi tham quan để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp hành khách có vi phạm chúng tôi sẽ nhắc nhở và xử lý kịp thời”- Ông Thương nhấn mạnh.

Trên nguyên tắc, đường sắt là phạm vi cần được bảo vệ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vì thế, muốn sử dụng đường sắt kết hợp kinh doanh để thu hút khách du lịch, cần phải có những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng của người dân, tuyệt đối không được chạy theo lợi nhuận nếu an toàn của người dân không được đảm bảo.

“Các công ty du lịch và cơ quan chức năng muốn phát triển du lịch, có thể cho phép người dân vào tham quan trải nghiệm được khi không có tàu không chạy, nên thiết kế hàng rào kéo để đảm bảo an toàn cho du khách”-Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia bày tỏ.

Khai thác du lịch bên cạnh đường ray vốn là điều không mới, nhiều nước như Thái Lan, Ấn Độ…đã áp dụng. Nhưng để du khách ngồi cạnh đường ray uống nước, mua bán, chụp ảnh… cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và đe dọa an toàn của chính du khách. Một quán cà phê chưa được chứng nhận đầy đủ để kinh doanh đã đi vào hoạt động như Hỏa Xa thì cần nghiêm khắc dừng hoạt động. Không thể đánh đổi kinh tế lấy sự an toàn vốn có của người dân và ngành đường sắt.