Ngày 19/2/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 192/2025-QH15 trong đó đề ra mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Quốc hội Việt Nam đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát nhằm đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; Tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng.
Đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Khuyến khích nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ mới (như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây) để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đầu tư giáo dục và đào tạo nghề, cải thiện chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Các giải pháp này vừa hướng tới mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn vừa tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong dài hạn.
Mục tiêu tăng trưởng đạt 8% thể hiện quyết tâm lớn, nếu đạt được sẽ tạo nền tảng vật chất và phi vật chất, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong cả giai đoạn, đặc biệt khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã thể hiện được rõ hơn những giải pháp mới, có tính cải cách bứt phá. Đặc biệt là tư duy mới, cách làm mới, trong đó điểm sáng là đột phá về thể chế.
Tuy nhiên, theo ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa XV, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, cần phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, hành lang kinh tế và cực tăng trưởng. Cần chính sách tháo gỡ những điểm nghẽn và có chính sách phát huy các tiềm lực, tiềm năng đang hiện hữu. Yêu cầu thì có, đường lối cũng có, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý tốt và khơi thông các điểm nghẽn thì chắc chắn đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.
Với kịch bản tăng trưởng tham vọng này, các chỉ tiêu tương ứng tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 9,5% trở lên (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% trở lên), dịch vụ tăng 8,1% trở lên và nông, lâm, thủy sản tăng 3,9% trở lên. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng, cần thiết phải sửa và điều chỉnh một số chỉ tiêu khác.
Đặc biệt, các chỉ tiêu về trần nợ công, về tài khóa, tiền tệ hiện chưa có những thay đổi tương ứng thì mục tiêu này khó có thể thực hiện được - như khẳng định của TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội: "Cần phải xem xét các biện pháp làm sao giảm bớt các nghĩa vụ về tài chính cho doanh nghiệp thì mới nâng cao được hiệu quả và thúc đẩy được hoạt động đầu tư kinh doanh. Các chính sách trước đây đã miễn giảm thuế, phí, lệ phí (ví dụ miễn giảm tiền thuế đất) thì có thể xem xét gia hạn hoặc tăng thêm mức miễn giảm".
Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế, xã hội nước ta trong 9 tháng và ước cả năm 2025 cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Đây chính là động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng hai con số, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.
