"Tôi tên là Nguyễn Thị Hương đến từ Trung tâm khuyết tật Vì ngày mai. Tôi chỉ được tham gia các lớp kỹ năng cho người khuyết tật. Còn về thể thao thì do đôi tay khuyết tật nên chưa bao giờ được tham gia. Cảm thấy rất vui nếu có một bộ môn để mình có thể vận động".
"Tôi tên là Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Ngọc ở Sóc Sơn, Hà Nội. Mình là người khuyết tật vận động. Ngày bé, mình bị sốt xong gây biến chứng làm liệt chân. Từ trước đến giờ mình chưa được tiếp cận môn thể thao nào. Mình mong muốn có được một môn thể thao phù hợp để cho người khuyết tật có thể tự mình trải nghiệm những môn thể thao này".
Tìm kiếm một bộ môn thể thao phù hợp với thể trạng là mong muốn của không ít người khuyết tật hiện nay. Thể thao không chỉ giúp họ rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại sự tự tin, chủ động tinh thần để hòa nhập cộng đồng và tạo động lực vươn lên làm chủ cuộc sống. Chính vì vậy, sự xuất hiện của dự án Recsport Việt Nam - mô hình thể thao giải trí đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng người khuyết tật.
Đam mê và chơi thể thao từ khi còn nhỏ, đến năm 20 tuổi, anh Nguyễn Xuân Khánh, thành viên Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội gặp tai nạn ảnh hưởng đến cột sống và trở thành người khuyết tật. Tuy nhiên, với anh, niềm đam mê thể thao chưa khi nào nguôi ngoai. Chính vì vậy, theo anh Khánh, sự ra đời của Recsport không chỉ mang đến những hoạt động tập luyện thể thao đơn thuần mà còn là liệu pháp tinh thần.
"Tôi thấy Recsport rất là hay. Tôi biết được cách đây 2 năm. Tôi thấy anh chị em trong nhóm rất nhiệt tình, lan tỏa bộ môn này đến trường học, trung tâm dưỡng lão và đương nhiên người khuyết tật cũng không loại lệ. Người khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau đều có thể chơi được, mang lại sự lạc quan, niềm tin yêu, sống vui sống khỏe, sống ý nghĩa hơn", anh Nguyễn Xuân Khánh bày tỏ.
Với mong muốn kiến tạo một sân chơi mở cho cộng đồng, năm 2016, anh Lê Văn Thăng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội và một số người bạn đã xây dựng dự án Recsport Việt Nam - mô hình “thể thao giải trí và hòa nhập” bao gồm hơn 10 môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên, thay vì những môn thể thao thi đấu đối kháng khắc nghiệt hay đặt nặng thành tích cao, Recsport tập trung vào các hoạt động thể chất phù hợp với những nhóm yếu thế như: người cao tuổi, bệnh nhân, người khuyết tật, trẻ em khiếm thính, người có hạn chế về trí tuệ…
Anh Lê Văn Thăng cho biết, anh và một số người bạn đã từng có thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, được tiếp cận với mô hình thể thao giải trí, nơi vận động không chỉ là thi đấu mà còn là công cụ để nâng cao chất lượng sống. “Người bình thường chơi được thể thao thì người khuyết tật cũng phải chơi được. Họ xứng đáng có sân chơi, có giải đấu và sự công nhận như bất kỳ ai khác”.
Chị Chử Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam cho biết, so với các dạng khuyết tật khác, người khiếm thính có ít cơ hội tiếp cận với thể thao cho nên Recsport đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng người khiếm thính.
"Tôi rất trân trọng khi được trao cơ hội cho các bạn khiếm thính được bước ra ngoài, được chơi một môn thể thao phù hợp để các bạn có thể hòa nhập chứ không phải bị lề hóa ngoài lĩnh vực thể thao. Không chỉ được chơi mà các bạn khiếm thính còn được đi thi đấu", chị Chử Thị Thanh Hương bộc bạch.
Một trong những điểm nổi bật của Recsport là các hoạt động thể chất được thiết kế linh hoạt, phù hợp với thể trạng và khả năng của từng nhóm người khuyết tật. Các bộ môn như: bóng đá, golf, bi-a hay ném đĩa sẽ được áp dụng với nhiều hình thức vận động khác nhau, cách tổ chức và luật chơi cũng được thay đổi sao cho phù hợp.
Theo chị Lương Thị minh Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Paralympic Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp xã hội Khát vọng, Recsport không chỉ là sự đa dạng về hình thức mà còn là sự chia sẻ, đồng hành và kết nối những người đồng cảnh:
Đến nay, Recsport ngày càng được triển khai ở nhiều nơi như: trường học, bệnh viện hay các sự kiện dành cho nhóm yếu thế. Các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao phong trào ngày càng được tổ chức nhiều hơn. Điều đó đã giúp những người trong cuộc thay đổi tư duy, lối sống, chủ động bước ra, thử sức và khẳng định bản thân.
Anh Đoàn Ngọc Chiến, Giám đốc Marketing Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Khát Vọng, Chủ nhiệm CLB thể thao Khát vọng cho rằng, Recsport giúp người khuyết tật không chỉ khỏe hơn, mà còn sống tích cực hơn, tự tin hơn và gắn kết hơn với cộng đồng:
"Bộ môn này rất hay ở chỗ nó phù hợp với tất cả các dạng khuyết tật. Nó tạo sự thích thú hơn. Sự xuất hiện của Recsport rất ý nghĩa và bổ ích khiến tôi cảm thấy ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm hơn đến đời sống của người khuyết tật nói chung và lĩnh vực thể thao cho người khuyết tật nói riêng", anh Đoàn Ngọc Chiến chia sẻ.
Trong nhịp sống hiện đại, khi thể thao ngày càng được đề cao như một phần thiết yếu của đời sống, Recsport chính là minh chứng cho một giá trị nhân văn sâu sắc: Thể thao không có rào cản, và niềm vui vận động là quyền của tất cả mọi người.
