Trên những cung đường quanh co sát đường biên giới dài hơn 8,7km của xã Chiềng Sơn, hình ảnh những chiến sĩ biên phòng với chiếc loa buộc sau xe máy đã trở nên thân thuộc. Với đặc thù dân cư rải rác tại 24 bản và tiểu khu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã triển khai mô hình “Tiếng loa biên phòng”, truyền tải nội dung bầu cử bằng ba thứ tiếng: phổ thông, Thái và Mông.
Trung úy Lê Văn Tường (Đồn Biên phòng Chiềng Sơn) chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch tuyên truyền lưu động đến từng hộ dân. Hiện đã phủ sóng được 17/24 bản, tiểu khu, giúp bà con nắm chắc quyền và nghĩa vụ công dân của mình.”
Cuộc bầu cử lần này có điểm đặc biệt: diễn ra sớm hơn thường lệ hơn 2 tháng và thực hiện trong bối cảnh toàn quốc đã tinh gọn bộ máy, không còn cấp huyện. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, những ứng cử viên như ông Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XV đã chọn cách "nói thẳng, nói thật" thay vì những văn bản khô khan.
“Tôi trình bày những gì mình đã tích lũy được sau 23 năm công tác tại cơ sở và 2 nhiệm kỳ tại Quốc hội. Tôi muốn cử tri thấy rõ vai trò của đại biểu trong việc giám sát chính sách dân tộc và giải quyết những kiến nghị sát sườn của từng xã, từng bản,” ông Hương khẳng định.
Cử tri Cà Văn Pâng (bản Co Phương, xã Chiềng Sơn) phấn khởi: “Nghe các ứng cử viên nói về việc sẽ đại diện cho tiếng nói của dân, tôi tin lắm. Ngày 15/3 tới, tôi và bà con sẽ diện quần áo đẹp nhất để đi bỏ phiếu.”
Tại các xã như Vân Hồ hay các bản làng vùng cao, điểm đến đông vui nhất hiện nay là nơi niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên. Điểm nhấn của kỳ bầu cử năm nay chính là dấu ấn của chuyển đổi số.
Tại xã Vân Hồ, hơn 16.000 cử tri đã được rà soát chính xác nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ cho biết, đến thời điểm này toàn xã không phát sinh đơn thư khiếu nại nào, tạo được sự đồng thuận cao.
Bên cạnh đó, việc áp dụng Luật Bầu cử sửa đổi năm 2025 đã giúp quy trình được tinh giản, rút ngắn thời gian chuẩn bị từ 70 ngày xuống còn 42 ngày. Ông Lò Phong Nam, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Chiềng Sinh, phân tích: “Sự điều chỉnh này giúp công tác chuẩn bị tập trung hơn. Chúng tôi tận dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội để công khai tiểu sử người ứng cử, giúp cử tri tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.”
Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai các phương án bảo vệ chặt chẽ, từ quản lý cư trú đến nắm bắt tình hình trên không gian mạng.
Tại xã Ngọc Chiến - nơi được mệnh danh là "miền quê cổ tích" của tỉnh Sơn La, không khí tiếp xúc cử tri diễn ra ấm cúng, không khoảng cách. Với đồng bào vùng cao, tiêu chuẩn đại biểu không nằm ở bằng cấp cao siêu mà gói gọn trong cụm từ: “Nói được, làm được”.
Anh Tòng Văn Định (cử tri xã Ngọc Chiến) chia sẻ: “Mình xem kỹ danh sách để chọn ra người thực sự tâm huyết, biết mang tâm tư của người Thái, người Mông mình lên tận Nghị trường Quốc hội.”
Với hơn 957.000 cử tri tại 1.580 tổ bầu cử toàn tỉnh đã được niêm yết, Sơn La đã sẵn sàng. Những lá phiếu mang theo hương sắc hoa ban sẽ góp phần dệt nên bức tranh một Việt Nam tự cường, giàu bản sắc trong nhiệm kỳ mới.
